Gần 80 cựu binh Nga dự lễ duyệt binh được ngồi cùng Tổng thống

Nhật Linh (PV THVN tại Nga)-Thứ tư, ngày 24/06/2020 20:39 GMT+7

VTV.vn - Gần 80 cựu chiến binh tham gia Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại được lựa chọn ngồi cùng với Tổng thống Vladimir Putin tại lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng.

Lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm Chiến thắng của Liên bang Xô Viết trong cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại đã diễn ra hoành tráng và kết thúc thành công. Nước Nga đã làm tất cả để an toàn dịch tễ là một trong những mục tiêu được coi trọng nhất tại lễ duyệt binh. Nguyên nhân là dịch COVID-19 hiện vẫn đang chưa được đẩy lùi hoàn toàn ở nước Nga. Chính vì đại dịch mà cuộc duyệt binh mừng chiến thắng đã không diễn ra được vào đúng ngày kỷ niệm 9/5 mà được chuyển lùi xuống ngày 24/6.

Gần 80 cựu binh Nga dự lễ duyệt binh được ngồi cùng Tổng thống - Ảnh 1.

Nga duyệt binh trên không mừng Ngày Chiến thắng hôm 9/5/2020. Ảnh: Sputnik

Để đảm bảo an toàn dịch tễ tại sự kiện quan trọng này, toàn bộ quân nhân đều được kiểm tra y tế chuyên sâu và các đơn vị quân đội đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm COVID-19 ngay từ thời điểm bắt đầu diễn tập ở ngoại ô Moscow.

Gần 80 cựu binh Nga dự lễ duyệt binh được ngồi cùng Tổng thống - Ảnh 2.

Toàn cảnh Quảng trường Đỏ trong lễ duyệt binh. Ảnh: Reuters

Trước đó, theo Người phát ngôn Điện Kremly, ông Dmitry Peskov, gần 80 cựu chiến binh tham gia Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại được lựa chọn ngồi cùng với Tổng thống Vladimir Putin tại lễ duyệt binh đã được đưa tới khu nghỉ dưỡng ngoại ô 14 ngày. Biện pháp cách ly này nằm trong kế hoạch bảo vệ nhà lãnh đạo Nga cũng như bảo vệ các cựu chiến binh cao tuổi trước nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

Gần 80 cựu binh Nga dự lễ duyệt binh được ngồi cùng Tổng thống - Ảnh 3.

Tổng thống Nga Putin ngồi gần các cựu chiến binh theo dõi lễ duyệt binh. Ảnh: Sputnik

Lần đầu tiên tại lễ duyệt binh, chỉ một số rất ít các nhóm phóng viên quay phim của các kênh truyền hình quốc gia Nga được đứng trên Quảng trường Đỏ, còn hầu hết các phóng viên Nga và quốc tế, trong đó có Việt Nam chỉ có thể theo dõi cuộc duyệt binh từ trung tâm báo chí. Tất nhiên cũng được kiểm tra thân nhiệt rất kỹ và luôn phải có khẩu trang và găng tay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước