Gần 80 học sinh, chủ yếu là nữ, bị đầu độc ở Afghanistan

Quỳnh Chi (Theo CNN)-Thứ ba, ngày 06/06/2023 17:26 GMT+7

Các học sinh được điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Gần 80 học sinh tiểu học, chủ yếu là bé gái, ở Afghanistan nghi ngờ đã bị đầu độc vào cuối tuần qua và được đưa đến bệnh viện điều trị.

Đây là thông tin do ông Mohammad Rahmani, người đứng đầu Sở Giáo dục tỉnh Sar-e-Pul, miền Bắc Afghanistan, đưa ra.

Sở cảnh sát tỉnh Sar-e-Pul xác nhận, họ vẫn đang điều tra vụ nghi đầu độc này. Cho đến nay, cơ quan chức năng địa phương vẫn chưa xác định được thủ phạm, động cơ và loại chất độc tiềm tàng có thể được sử dụng để tấn công các học sinh.

Ông Rahmani cho biết cuộc điều tra đã được thúc đẩy bởi lời khai của 17 nữ sinh tại một trường học vào ngày 3/6. Và một ngày sau đó, 60 người khác, chủ yếu là nữ sinh, tại một trường học khác ở một ngôi làng gần đó cũng gặp vấn đề tương tự.

"Sau khi đến trường vào buổi sáng, các học sinh đột nhiên cảm thấy chóng mặt, đau đầu và buồn nôn", ông Rahmani nói. Theo ông Rahmani, các học sinh được đưa vào bệnh viện địa phương, nhưng 14 người trong tình trạng trầm trọng hơn đã được chuyển đến bệnh viện ở thủ phủ của tỉnh Sar-e-Pul.

Gần 80 học sinh, chủ yếu là nữ, bị đầu độc ở Afghanistan - Ảnh 1.

Việc giáo dục cho trẻ em gái, phụ nữ ở Afghanistan bị Taliban hạn chế nặng nề. (Ảnh: AP)

Một bác sĩ tại bệnh viện tỉnh Sar-i-Pul xác nhận với CNN rằng một số bé gái đã được đưa vào bệnh viện và ông tin rằng họ bị đầu độc dựa trên các triệu chứng của các học sinh này.

Việc giáo dục đối với trẻ em gái đã trở thành vấn đề gây chia rẽ ở Afghanistan kể từ khi Taliban tiếp quản đất nước vào năm 2021, nơi Taliban đã tiến hành tước bỏ các quyền tự do khó giành được của phụ nữ và cô lập họ khỏi cuộc sống công cộng.

Một số hạn chế nổi bật nhất của chính quyền Afghanistan là về giáo dục, trong đó các trẻ em gái, nữ sinh bị cấm quay trở lại trường trung học và đại học, tước đi cơ hội học tập của cả một thế hệ.

Trước áp lực của quốc tế, Taliban vẫn cho phép các bé gái cho đến khoảng 12 tuổi được đến trường tiểu học, Reuters đưa tin.

Một số vụ tấn công bằng chất độc nhằm vào các nữ sinh đã diễn ra dưới thời chính phủ trước đây được nước ngoài hậu thuẫn của Afghanistan. Năm 2012, hơn 170 phụ nữ và trẻ em gái phải nhập viện sau khi uống phải nước giếng bị nhiễm độc tại một trường học. Các quan chức y tế địa phương đã đổ lỗi đây là các hành động cực đoan nhằm phản đối hoạt động giáo dục cho trẻ em gái, phụ nữ.

Hơn 70 nữ sinh bị đầu độc tại Afghanistan Hơn 70 nữ sinh bị đầu độc tại Afghanistan

Khoảng 74 học sinh nữ ở trường học Bibi Maryam, thành phố Taluqan (Afghanistan) đã bị ngộ độc khi hít phải khí gas.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước