Gần một nửa phụ nữ trên thế giới không được quyền tự chủ thân thể

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 22/04/2021 20:08 GMT+7

Bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam trao Báo cáo tình trạng dân số thế giới năm 2021 cho ông Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Phó chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Ảnh: báo Quân đội

VTV.vn - Đây là thông tin đưa ra trong Báo cáo tình trạng dân số thế giới 2021 của Quỹ dân số Liên Hợp Quốc được công bố chiều nay.

Đây là lần đầu tiên báo cáo của Liên Hợp Quốc tập trung vào chủ đề tự chủ thân thể - quyền đưa ra quyết định về thân thể của chính mình mà không phải lo sợ bị bạo lực hay phải để người khác quyết định thay cho mình.

Tại các quốc gia có số liệu đầy đủ, báo cáo cho thấy, chỉ 55% phụ nữ hoàn toàn có quyền lựa chọn về dịch vụ y tế, sử dụng biện pháp tránh thai và quan hệ tình dục, không bị chi phối bởi chồng hay những người xung quanh.

20 quốc gia và vùng lãnh thổ có luật "cưới kẻ cưỡng hiếp", trong đó nam giới phạm tội cưỡng hiếp có thể không bị truy tố hình sự nếu kết hôn với phụ nữ và trẻ em gái bị anh ta cưỡng hiếp. Hơn 30 quốc gia còn hạn chế quyền đi lại của phụ nữ bên ngoài nhà ở của họ.

Gia tăng bất bình đẳng thu nhập trên toàn thế giới Gia tăng bất bình đẳng thu nhập trên toàn thế giới

VTV.vn - Báo cáo mới được Tổ chức Viện trợ Oxfam công bố một lần nữa cho thấy tình trạng bất bình đẳng thu nhập đang gia tăng mạnh mẽ trên thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước