Gazprom giảm cung cấp khí đốt qua Dòng chảy phương Bắc

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ tư, ngày 15/06/2022 06:39 GMT+7

Đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 ở Lubmin, miền Bắc nước Đức, ngày 15/2/2022. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Gazprom (Nga) hôm 14/6 thông báo sẽ phải giảm lượng khí đốt hàng ngày được vận chuyển qua đường ống dòng chảy phương Bắc đến Đức vì công tác sửa chữa.

Tập đoàn năng lượng Gazprom cho biết chỉ có thể đảm bảo việc cung cấp với mức tối đa qua đường ống Dòng chảy phương Bắc 100 triệu m3/ngày so với khối lượng vận chuyển thông thường 167 triệu m3/ngày.

Nguyên nhân là do công ty Siemens của Đức chậm trả lại những thiết bị đã được gửi đi sửa chữa.

Gazprom hiện không còn xuất khẩu khí đốt về phía Tây qua Ba Lan thông qua đường ống Yamal - châu Âu sau khi Nga áp lệnh trừng phạt công ty EuRoPol Gaz, chủ thể sở hữu phần đường ống ở Ba Lan.

Như vậy, hiện chỉ có 3 tổ máy có thể hoạt động được để bơm tại trạm máy nén Portovaya, gần thành phố Vyborg, miền Tây Bắc nước Nga.

Trước đó, trên nền tảng CEGH REMIT, thông báo về khả năng giảm bơm khí qua Dòng chảy phương Bắc từ ngày 3/6 - 17/6 để phục vụ kiểm tra đường ống định kỳ đã được đăng tải.

Cùng ngày, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cho biết, do các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU), Serbia sẽ không thể nhập khẩu dầu Nga từ tháng 11 tới. Ông Vucic ước tính, thiệt hại từ lệnh cấm vận này đối với dầu mỏ Nga là khoảng 600 triệu USD.

Gazprom giảm cung cấp khí đốt qua Dòng chảy phương Bắc - Ảnh 1.

Gazprom thông báo chỉ cung cấp khí đốt qua đường ống Dòng chảy phương Bắc với mức tối đa 100 triệu m3/ngày. (Ảnh: AP)

Các biện pháp trừng phạt Nga này được áp đặt nhằm đáp trả chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Hồi đầu tháng này, EU đã đưa ra gói trừng phạt thứ 6, trong đó đề nghị các nước châu Âu cấm nhập khẩu dầu Nga trong vòng 6 tháng và các sản phẩm dầu trong vòng 8 tháng. Ngoại lệ được đưa ra đối với dầu vận chuyển qua đường ống "Hữu nghị."

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 14/6 cho biết, EU muốn tăng cường hợp tác năng lượng với Israel.

Phát biểu tại Đại học Ben Gurion ở thành phố Beersheba trong chuyến công du Israel, bà Ursula von der Leyen nêu rõ: "Kể từ khi xảy ra xung đột tại Ukraine, Nga đã cắt nguồn cung khí đốt cho Ba Lan, Bulgaria, Phần Lan và Hà Lan và Đan Mạch". Bà nhấn mạnh, EU đang thăm dò các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác năng lượng với Israel".

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Năng lượng Israel cho biết, kể từ tháng 3, các cuộc đàm phán về thành lập một cơ cấu khung thúc đẩy hơn nữa xuất khẩu khí đốt của Israel tới châu Âu, qua Ai Cập đã diễn ra.

Israel xuất khẩu khí đốt sang Ai Cập, nước hóa lỏng một phần trong số khí đốt này và sau đó vận chuyển sang châu Âu.

Nga thông báo tiếp tục chuyển khí đốt tới châu Âu qua Ukraine Nga thông báo tiếp tục chuyển khí đốt tới châu Âu qua Ukraine Gazprom không cắt nguồn cung khí đốt cho châu Âu Gazprom không cắt nguồn cung khí đốt cho châu Âu Khan hiếm nguồn cung, người tiêu dùng Đức phải trả thêm tiền mua khí đốt Khan hiếm nguồn cung, người tiêu dùng Đức phải trả thêm tiền mua khí đốt

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước