General Motors đẩy mạnh đầu tư tại Mỹ

Thu Giang (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 18/01/2017 13:58 GMT+7

Hoạt động tại một cơ sở của GM. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tập đoàn General Motors (GM) sẽ đầu tư thêm vào hoạt động sản xuất, chế tạo tại Mỹ.

Tập đoàn xe hơi General Motors (GM) hôm 17/1 thông báo sẽ đầu tư thêm 1 tỷ USD vào hoạt động sản xuất, chế tạo tại các cơ sở của hãng này ở Mỹ, qua đó sẽ tạo thêm hàng nghìn việc làm trong những năm tới. Thông báo trên của GM được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống đắc cử Donald Trump đang hối thúc các công ty sản xuất ô tô chuyển hướng đầu tư vào nội địa.

GM cho biết khoản đầu tư mới trên sẽ tạo thêm hoặc giữ lại 1.500 việc làm, trong khi 450 việc làm khác sẽ được rút khỏi Mexico và đưa trở lại Mỹ.

Mặc dù hiện đang sở hữu hơn 50.000 công nhân tại Mỹ, song trước đó GM vẫn bị Tổng thống đắc cử Trump chỉ trích vì đưa dòng xe mới với tên gọi Chevrolet Cruze được sản xuất tại nhà máy ở Mexico và bán tại thị trường Mỹ. Cách đây 2 tuần, ông Trump đã cảnh báo sẽ đánh thuế nặng vào GM nếu hãng này đầu tư phát triển dòng xe mới trên tại Mexico.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước