Ghana kêu gọi phụ nữ không tẩy trắng da

Hoàng Yến (VTV9)-Thứ sáu, ngày 02/02/2018 14:34 GMT+7

VTV.vn - Chính quyền Ghana đã cấm sử dụng các sản phẩm làm trắng da.

Hiện nay, ngày càng nhiều phụ nữ ở châu Phi chuộng sử dụng các sản phẩm làm trắng da. Do vậy, để phụ nữ không bị tác động về cả mặt thể chất và tâm lý, chính quyền Ghana đã cấm sử dụng các sản phẩm làm trắng này.

Bộ phim hoạt hình Black Barbie cũng đã được sản xuất để giúp phụ nữ châu Phi hiểu được màu da tự nhiên của họ là hoàn hảo. Các sản phẩm làm trắng da vốn đã phổ biến trên thế giới, nhưng có những sản phẩm chứa hydrokinon và thủy ngân, những thành phần mà Tổ chức Y tế Thế giới đã cấm sử dụng trong các sản phẩm chăm sóc da. Nghiên cứu cũng chỉ ra, nhiều người sử dụng sản phẩm làm trắng da khó có thể ngừng sử dụng vì người dùng luôn muốn da họ trắng hơn.

Sự thật kem làm trắng siêu tốc gây hại cho da như thế nào? Sự thật kem làm trắng siêu tốc gây hại cho da như thế nào?

VTV.vn - Nhiều chị em vì mong muốn có làn da trắng sáng nên bất chấp mua các loại kem làm trắng siêu tốc mà không hiểu rõ bản chất của các loại kem này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước