Ghi nhận những ca lây nhiễm virus Corona dù chưa từng tới vùng dịch

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 31/01/2020 14:16 GMT+7

Người dân đeo khẩu trang khi mua rau tại một khu chợ ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc ngày 23/1. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Các ca lây nhiễm chủng mới của virus Corona từ những người chưa từng đến vùng dịch đã xuất hiện tại 4 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Báo cáo của WHO nhấn mạnh mối quan tâm về các ca lây nhiễm chủng mới của virus Corona từ những người chưa từng đến vùng dịch đã xuất hiện tại 4 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới bao gồm: Mỹ, Đức, Nhật Bản và Hong Kong (Trung Quốc). Cho đến nay, virus Corona được cho là lây lan/ tương tự cách lây truyền bệnh cúm, khi người bệnh ho hay hắt hơi.

Giới chức Australia cũng đưa ra cảnh báo: virus Corona mới có thể lây từ người sang người trong vòng 15 phút nếu có tiếp xúc gần.

Trung tâm Bảo vệ sức khỏe y tế của Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) hôm nay  (31/1) thông báo trường hợp đầu tiên lây nhiễm virus Corona mà chưa từng đến vùng dịch. Đây là 1 bệnh nhân nữ 37 tuổi. Cô là con gái của cặp vợ chồng đến từ ổ dịch Vũ Hán trước đó được xác định dương tính với virus Corona chủng mới.

Thống kê mới nhất tính đến đêm 30/1, tổng số trường hợp được xác nhận tại Hong Kong (Trung Quốc) đã tăng lên 12 người.

Trước đó, giới chức y tế Mỹ cũng xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus Corona chủng mới từ người sang người trong lãnh thổ nước này, khi 1 người đàn ông lây nhiễm từ vợ. Các bác sĩ cho biết, 2 vợ chồng này vẫn đang bị cách ly với tình trạng sức khỏe ổn định.

Tính đến thời điểm này Mỹ đã ghi nhận 6 ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona chủng mới gây ra.

Đức và Nhật Bản cũng ghi nhận các ca nhiễm virus Corona chủng mới từ những người chưa từng tới vùng dịch. Trường hợp lây nhiễm từ người sang người tại Đức là 1 nam giới 33 tuổi bị nhiễm virus từ một người đồng nghiệp ở Trung Quốc sang tập huấn ở Bayern. Đáng chú ý trong thời gian ở Đức, nữ đồng nghiệp người Trung Quốc không có biểu hiện bị nhiễm virus, song khi về Trung Quốc, cô đã phải tìm tới bác sĩ khi có những biểu hiện bất thường sau một thời gian ủ bệnh.

Trong khi đó, trường hợp tại Nhật Bản là 1 tài xế xe bus khoảng 60 tuổi đã bị nhiễm bệnh khi chở 2 đoàn khách du lịch đến từ Vũ Hán.

Theo giới chuyên gia, virus Corona chủng mới có thể lây nhiễm ngay trong thời gian ủ bệnh, tức trước khi xuất hiện các triệu chứng lâm sàng.

Virus Corona lây lan khi người nhiễm virus ho hay hắt hơi bắn nước bọt trong phạm vi 1-2 mét, người khác có thể nhiễm virus này nếu chạm tay vào bề mặt dính nước bọt của người bệnh sau đó đưa tay lên gần mũi hoặc miệng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước