Giá lạnh bất thường tại châu Âu, hàng chục người thiệt mạng

Nguyễn Mai (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 10/01/2017 11:37 GMT+7

VTV.vn - Tuyết rơi dày đặc và nhiệt độ dưới mức đóng băng khắp châu Âu đã khiến hàng chục người thiệt mạng trong mấy ngày qua.

Chỉ tính riêng tại Ba Lan, giá lạnh là nguyên nhân khiến 12 người thiệt mạng kể từ đầu năm đến nay - nhiều người trong đó là người di cư hoặc vô gia cư.

Hiện Chính phủ Ba Lan đang cung cấp nơi trú ẩn tạm thời và chăn ấm cho người vô gia cư, cũng như sẵn sàng cứu hộ khẩn cấp trong đợt bão tuyết này.

Trong khi đó, hàng loạt quốc gia châu Âu đang bị bao phủ bởi thời tiết lạnh bất thường có lúc xuống đến âm 15 độ C và tuyết rơi dày ngay tại những nước thường có khí hậu ôn hòa như Italy và Hy Lạp.

Bão tuyết lớn cũng đã tràn tới Thổ Nhĩ Kỳ làm tê liệt thành phố Istanbul với lớp tuyết rơi dày 65 cm, làm hàng trăm chuyến bay bị hủy. Các chuyên gia thời tiết cho biết, những khối không khí lạnh từ cực Bắc, khu vực Bắc Âu tràn xuống Trung Âu là nguyên nhân gây ra đợt rét này.

Hàn Quốc: Tuyết rơi dày nhất tại Jeju trong 32 năm qua Hàn Quốc: Tuyết rơi dày nhất tại Jeju trong 32 năm qua

VTV.vn - Lần đầu tiên trong vòng 5 năm qua, cơ quan quản lý khí tượng Hàn Quốc đã ban hành cảnh báo giá lạnh ở Jeju.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước