Gia tăng các vụ bạo lực gia đình tại Nga kể từ khi xảy ra đại dịch

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 07/07/2020 08:00 GMT+7

VTV.vn - Bạo lực gia đình đang là một vấn đề lớn ở Nga, đặc biệt là sau khi nước này áp đặt lệnh đóng cửa trên toàn quốc do dịch COVID-19 hồi tháng 3.

Những người ủng hộ quyền của phụ nữ đã lên tiếng cảnh báo về việc gia tăng các vụ bạo lực gia đình, đồng thời kêu gọi hành động để bảo vệ nạn nhân. Nhưng chỉ có một số ít phụ nữ có thể thoát khỏi cảnh ngộ của họ. Nhiều nơi trú ngụ dành cho phụ nữ bị bạo hành đã quá tải.

Chị Valentina Konstantinova đang cho sửa lại thiết kế trong các phòng khách sạn của mình. Khách sạn của chị không có khách trong suốt thời gian đóng cửa do dịch COVID-19 nhưng nó không hoàn toàn không có người. Từ đầu tháng 4, chị đã tiếp đón những người thoát khỏi cảnh bạo lực gia đình, họ không thể vào nhà tạm trú chính thức vì các quy định giãn cách.

Gia tăng các vụ bạo lực gia đình tại Nga kể từ khi xảy ra đại dịch - Ảnh 1.

"Những người phụ nữ thường khóc khi đến đây nhưng sau 1 thời gian ở đây, họ bắt đầu thấy thoải mái, họ cảm thấy như ở nhà. Chúng tôi không hỏi tại sao họ ở đây, cũng không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của họ. Chúng tôi nói về những thứ khác, cùng ăn hoặc uống trà với nhau".

Chị Valentina đã giúp những người phụ nữ như chị Ineta, người vừa thoát khỏi tình trạng bạo hành. Chị không thể ở cùng chồng nữa.

Không chỉ riêng chị Ineta, người phải trốn khỏi nhà trong thời kỳ giãn cách. Các cuộc gọi đến đường dây nóng về tình trạng bạo lực gia đình đã tăng tới 75% kể từ khi xảy ra đại dịch. Ước tính, hơn 10 nghìn phụ nữ ở Nga bị sát hại mỗi năm vì thương tích do bạn đời gây ra. Nhưng trong nhiều trường hợp, bạo lực gia đình không phải là hành vi phạm tội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước