Gia tăng chứng bệnh đi khom lưng do muỗi tại Brazil

Thu Giang (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 25/11/2016 14:36 GMT+7

Người mắc bệnh Chikungunya. (Ảnh: paho.org)

VTV.vn - Một chứng bệnh đang ghi nhận sự gia tăng ở Brazil, mà muỗi Ades là trung gian lây nhiễm. Đó là chứng bệnh Chikungunya (bệnh đi khom lưng).

Theo báo cáo mới được Bộ Y tế Brazil công bố, năm nay, nước này ghi nhận gần 250.000 ca nghi mắc bệnh Chikungunya, tăng 26.000 ca so với năm ngoái. Trong số những ca nghi mắc Chikungunya, cho đến nay đã có gần 135.000 ca được xác nhận, tăng hơn 8.500 ca so với năm 2015.

Chikungunya là một bệnh do virus Chikungunya gây ra, lây lan qua muỗi Aedes. Những người mắc bệnh thường có cảm giác mệt mỏi, chóng mặt, buồn nôn, sốt cao và đau khớp. Các triệu chứng này thường kéo dài nhiều tháng và có thể khiến bệnh nhân mất khả năng làm việc.

Bộ Y tế Brazil cho biết, sẽ khởi động một chiến dịch quốc gia nhằm nâng cao nhận thức người dân về sự nguy hiểm của muỗi Aedes vào ngày 2/12 tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước