Ấn Độ: Hơn 1.000 người ở New Delhi mắc bệnh “đi khom lưng”

Nga Nguyễn (Trung tâm tin tức VTV24), icon
05:00 ngày 16/09/2016

VTV.vn - Tại Ấn Độ trong mùa mưa năm nay, đã có hơn 1.000 người mắc bệnh Chikungunya - bệnh “đi khom lưng" - ở thủ đô New Delhi.

Số người nhập viên do bệnh Chikungunya ở thủ đô New Delhi (Ấn Độ) tăng cao. (Ảnh: health.economictimes.indiatimes.com)

Số ca mắc bệnh Chikungunya tại thủ đô New Dehli của Ấn Độ đã lên đến 1.057 người. Đã có ít nhất 4 ca tử vong trong hai ngày qua. Người tử vong hầu hết đều trên 60 tuổi.

Bệnh Chikungunya là căn bệnh do virus lây truyền từ muỗi Aedes. Bệnh có triệu chứng sốt cao đột ngột, đau nhức các khớp cổ tay, bàn tay và bàn chân khiến bệnh nhân khó có thể đứng thẳng. Bệnh có thể gây tử vong với trẻ em và người cao tuổi.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục