Gia tăng số người Mỹ gốc Á mua súng phòng thân

Nguyễn Mai-Thứ năm, ngày 16/02/2023 11:26 GMT+7

VTV.vn - Theo khảo sát của Tổ chức Các môn thể thao Bắn súng Quốc gia Mỹ, gần 30% các nhà bán lẻ súng cho biết họ có nhiều khách hàng người Mỹ gốc Á hơn kể từ năm 2021.

Hai vụ xả súng tại bang California, Mỹ hồi cuối tháng 1 vừa qua đều do nghi phạm gốc Á lớn tuổi thực hiện nhằm vào những người Mỹ gốc Á khác. Điều này khiến cho cộng đồng người Mỹ gốc Á đổ xô đi mua súng để phòng thân - điều mà trước đây nhiều người chưa bao giờ nghĩ tới.

Vụ xả súng hàng loạt tại phòng khiêu vũ ở Monterey Park và ở vùng nông thôn Half Moon Bay xảy ra sau khi làn sóng thù ghét người châu Á bùng lên trong đại dịch COVID-19, cùng với tình trạng gia tăng tội phạm ở các thành phố lớn của bang California.

Đối với một số người Mỹ gốc Á, sở hữu súng dường như là cách duy nhất giúp họ cảm thấy an toàn. Nghiên cứu cho thấy, người gốc Á - những người có tỷ lệ sở hữu súng thấp nhất tại Mỹ, đã mua nhiều súng hơn trong vài năm qua.

Gia tăng số người Mỹ gốc Á mua súng phòng thân - Ảnh 1.

Anh John Jung - Người Mỹ gốc Hàn cho biết: "Với các vụ xả súng hàng loạt và đại dịch gần đây, nhiều người đã thay đổi suy nghĩ về việc sở hữu súng. Bạn có thể sẽ chứng kiến một vụ xả súng trực tiếp hay xem ở đâu đó, nhưng tôi nghĩ rằng việc biết cách tự vệ là điều cần thiết".

Cuộc khảo sát của Tổ chức Các môn thể thao Bắn súng Quốc gia Mỹ cho thấy, gần 30% các nhà bán lẻ súng cho biết họ có nhiều khách hàng người Mỹ gốc Á hơn kể từ năm 2021 so với các năm trước đó.

Ông David Liu mở cửa hàng súng vào năm 2016 với biển hiệu được viết bằng cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh. Ông cho rằng các phương tiện truyền thông đã thổi phồng mối liên hệ giữa làn sóng thù ghét người châu Á với xu hướng gia tăng sở hữu súng của người Mỹ gốc Á. Theo ông, mọi người cảm thấy không an toàn vì tình trạng gia tăng các vụ trộm và tội phạm khác, cũng như những cuộc biểu tình đòi công lý cho người đàn ông da màu George Floyd bị cảnh sát sát hại năm 2020.

Gia tăng số người Mỹ gốc Á mua súng phòng thân - Ảnh 2.

Ông David Liu - Chủ cửa hàng súng, California: "Sau vụ xả súng hàng loạt, chúng tôi không thấy nhiều người đến và mua súng nhiều, nhưng lượng súng đạn được người dân sở hữu vẫn tăng. Đó là lúc chúng ta cần đặt câu hỏi về việc họ mua súng ở đâu, của ai, có giấy phép đăng ký sử dụng hay không".

Ở California, để được mang súng nơi công cộng, chủ sở hữu súng cần có giấy phép do chính quyền cấp. Nếu không có giấy phép, họ chỉ được cất vũ khí tại nhà, điều ít có tác dụng bảo vệ trước các vụ xả súng. California là một trong số bang có luật kiểm soát súng đạn nghiêm ngặt nhất ở Mỹ và hai vụ xả súng gần đây khiến 18 người thiệt mạng đã khơi lại cuộc tranh luận lâu nay trên khắp nước này về kiểm soát súng đạn.

Thành phố Houston (Mỹ) thu mua hơn 700 khẩu súng từ người dân Thành phố Houston (Mỹ) thu mua hơn 700 khẩu súng từ người dân

VTV.vn - Trong bối cảnh thực tế phức tạp về súng đạn, chính quyền Houston, thành phố đông dân nhất bang Texas, Mỹ, đã tổ chức một chương trình mua lại súng trong dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước