Gia tăng số vụ bạo hành trẻ em tại Hàn Quốc

PV (Tổng hợp)-Thứ hai, ngày 31/08/2020 19:11 GMT+7

Số vụ bạo hành trẻ em tại Hàn Quốc đã tăng cao trong vài năm gần đây. (Ảnh minh họa: Korea Expose)

VTV.vn - Theo số liệu của Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc, số vụ bạo hành trẻ em tại Hàn Quốc trong năm 2019 đã tăng 22% lên hơn 30.000 ca so với một năm trước.

Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc dẫn báo cáo trên cho biết, số vụ bạo hành trẻ em đã tăng từ mức 24.604 vụ hồi năm 2018 lên 30.045 vụ vào năm 2019. Trong giai đoạn này, số trẻ là nạn nhân của vấn nạn bạo hành tăng từ 28 - 42 vụ.

Tổng số vụ bạo hành trẻ em trên toàn Hàn Quốc tăng trong 5 năm trở lại đây, từ mức 10.027 vụ trong năm 2014 lên mức 22.367 vụ vào năm 2018. Số ca trẻ em tử vong do bị ngược đãi năm 2014 là 14, năm 2017 là 38 và một năm sau đó giảm xuống 28 ca trước khi tăng mạnh trở lại.

Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cho biết, bên cạnh các trường hợp bạo hành đã được xác định, số vụ bạo hành được báo cáo đã tăng 13,7%, từ mức 36.416 vụ hồi năm 2018 lên 41.389 vụ vào năm 2019. Con số này cao hơn gần 2,5 lần so với 17.782 vụ hồi năm 2014.

Xét về độ tuổi, 23,5% nạn nhân bị bạo hành là trẻ em từ 13 - 15 tuổi. Về giới tính, có tới 50,9% nạn nhân là các bé trai. Trong số các nạn nhân tử vong do bị bạo hành, có tới 45,2% là trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dưới 1 tuổi.

Báo cáo cho biết, 75,6% số vụ bạo hành (tương đương 22.700 vụ) có thủ phạm là cha mẹ của trẻ; 16,6% số vụ có liên quan người trông trẻ. Phần lớn trong tổng số vụ bạo hành xảy ra ở nhà, sau đó là tại trường học và các cơ sở trông trẻ.

Trong tất cả các hình thức bạo hành, có 14.476 vụ gây tổn hại cho trẻ một cách lặp đi lặp lại. Số vụ bạo hành về tinh thần là 7.622, trong khi số vụ ngược đãi về thể chất là 4.179. Ngoài ra, nhà chức trách còn ghi nhận 883 vụ lạm dụng tình dục.

Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc nhấn mạnh, trước thực trạng gia tăng số vụ bạo hành trẻ em, các cơ quan chức năng cần phải chú ý hơn nữa tới việc bảo vệ các nạn nhân và xử phạt nghiêm những đối tượng có hành vi ngược đãi trẻ em.

Nhật Bản đẩy mạnh chống bạo hành trẻ em Nhật Bản đẩy mạnh chống bạo hành trẻ em Australia cấm cửa du khách nước ngoài bạo hành phụ nữ và trẻ em Australia cấm cửa du khách nước ngoài bạo hành phụ nữ và trẻ em Mỹ điều tra trại di cư vì cáo buộc bạo hành trẻ em Mỹ điều tra trại di cư vì cáo buộc bạo hành trẻ em

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước