Gia tăng thương vong do lở đất và lũ lụt ở Ấn Độ

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 27/07/2021 06:00 GMT+7

VTV.vn - Số người thiệt mạng do lũ lụt và lở đất ở miền Tây Ấn Độ đã lên tới hơn 160. Hiện vẫn còn hàng chục người mất tích.

Đây là đợt lũ lụt tồi tệ nhất trong vòng gần 3 thập kỷ qua ở khu vực này.

Lực lượng cứu hộ đang phải ngâm mình trong lớp bùn sâu đến thắt lưng để giải cứu những người dân còn đang mắc kẹt trong nước lụt và bùn đất.

Mưa bão nghiêm trọng đã càn quét bờ biển phía Tây của Ấn Độ trong những ngày gần đây khiến 250 nghìn người dân phải đi sơ tán khẩn cấp. Nhiều khu vực bị mất điện, giao thông và thông tin liên lạc bị chia cắt.

Các chuyên gia nhận định, tình trạng biến đổi khí hậu đang làm tăng tần suất và cường độ các trận mưa lớn gây ra lũ lụt hàng năm ở Ấn Độ, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản.

Mưa lũ gây ngập lụt nghiêm trọng ở Ấn Độ, 79 người thiệt mạng Mưa lũ gây ngập lụt nghiêm trọng ở Ấn Độ, 79 người thiệt mạng

VTV.vn - Mưa lớn đang tiếp tục trút xuống bang Kerala (Ấn Độ), gây ra tình trạng ngập lụt toàn bang. Tính đến ngày 16/8, số người thiệt mạng do mưa lũ ở bang này lên tới 79 người.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước