Lũ lụt khiến việc đi lại trở thành "ác mộng" ở Ấn Độ

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 11/08/2019 21:36 GMT+7

VTV.vn - Phương tiện di chuyển duy nhất của người dân Ấn Độ lúc này là những chiếc thuyền bởi giao thông tại nhiều bang gần như đã tê liệt hoàn toàn.

Những nam thanh niên lực lưỡng muốn vượt qua dòng nước xiết, cũng phải bám lấy nhau. Phụ nữ, trẻ em hoặc những người chở đồ nặng thì tốt hơn là di chuyển bằng những chiếc thuyền gỗ.

Lũ lụt khiến việc đi lại trở thành ác mộng ở Ấn Độ - Ảnh 1.
Lũ lụt khiến việc đi lại trở thành ác mộng ở Ấn Độ - Ảnh 2.

Những chiếc thuyền chòng chành, oằn mình chở cả chục người giữa biển nước, nơi không phân biệt được đâu là đường bị ngập, đâu là sông sâu.

10 Rupee, tức khoảng 3.000 đồng nhưng đối với những người dân nghèo ở bang Bihar là một khoản tiền lớn. Có người thậm chí còn chẳng đủ khả năng chi trả. Thế nên họ đành lội qua dòng nước. Đồng nghĩa là họ cũng đánh cược tính mạng của mình. 

Chỉ tính riêng ở ba bang Maharashtra, Kerala và Karnataka đến cuối tuần này, đã có 95 người thiệt mạng do lũ cuốn, hàng trăm ngàn người khác phải sơ tán. Cơ quan khí tượng Ấn Độ dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục xuất hiện trong vài ngày tới, trong khi lũ lụt chưa có dấu hiệu giảm bớt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước