Gia tăng tỷ lệ người di cư thiệt mạng ở Địa Trung Hải

Nga Nguyễn (VTV9)-Thứ tư, ngày 05/09/2018 09:39 GMT+7

(Ảnh minh họa: International Organization for Migration)

VTV.vn - Liên Hợp Quốc cảnh báo: Cứ 18 người di cư thực hiện hành trình qua Địa Trung Hải để đến châu Âu tị nạn lại có 1 người thiệt mạng.

Con số này cao hơn nhiều so với tỷ lệ 1/42 người vào cùng kỳ năm 2017.

Liên Hợp Quốc cho biết kể cả khi số người di cư và tị nạn qua Địa Trung Hải vào châu Âu giảm mạnh, nguy cơ bị tử nạn trong hành trình này vẫn tăng lên đáng kể. Trong 7 tháng đầu năm 2018, khoảng 1.200 người đã thiệt mạng trên Địa Trung Hải.

6 tháng đầu năm 2018, hơn 1.000 người di cư chết đuối trên biển Địa Trung Hải 6 tháng đầu năm 2018, hơn 1.000 người di cư chết đuối trên biển Địa Trung Hải

VTV.vn - Theo số liệu mới nhất của Cơ quan Di trú Quốc tế, từ đầu năm đến nay, đã có hơn 1.000 người chết đuối trên biển Địa Trung Hải khi cố vượt biển vào châu Âu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước