Hoạt động cứu trợ người tị nạn trên Địa Trung Hải bị tạm ngừng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 16/08/2017 06:29 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Nhiều tổ chức nhân đạo và phi chính phủ đã tuyên bố tạm ngừng hoạt động tìm kiếm và cứu nạn trên biển Địa Trung Hải sau khi vấp phải nhiều rào cản từ phía Libya.

Theo các tổ chức này, động thái này bắt nguồn từ việc Libya ra tuyên bố cấm các tàu thuyền nước ngoài hoạt động trong vùng lãnh hải nước này vào ngày 13/8. Trước đó, Tổ chức Bác sỹ Không Biên giới (MSF) cũng tuyên bố ngừng các chiến dịch cứu trợ nhân đạo trên Địa Trung Hải, theo sau là tổ chức Mắt biển và Save the Children.

Hãng CNN nhận định, quyết định tạm ngừng hoạt động cứu trợ có thể dẫn tới việc số người vượt biên và bỏ mạng trên Địa Trung Hải tăng lên trong thời gian tới, khi đây vẫn là điểm nóng trung chuyển người tị nạn tới châu Âu.

Hàng chục nghìn người di cư được cứu trên biển Địa Trung Hải Hàng chục nghìn người di cư được cứu trên biển Địa Trung Hải 20 người di cư chết đuối trên Địa Trung Hải 20 người di cư chết đuối trên Địa Trung Hải Cứu sống hơn 2.000 người di cư trên Địa Trung Hải Cứu sống hơn 2.000 người di cư trên Địa Trung Hải

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước