Giải cứu hàng trăm trẻ em bị mắc kẹt tại trại trẻ mồ côi Sudan

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ bảy, ngày 10/06/2023 07:10 GMT+7

(Ảnh: Twitter/ @ICRC_Sudan)

VTV.vn - Các cơ quan nhân đạo ở Sudan đã sơ tán hàng trăm trẻ em bị mắc kẹt trong trại trẻ mồ côi tại thủ đô Khartoum trong bối cảnh giao tranh đang diễn ra ở nước này.

Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế cho biết trong một tuyên bố hôm 8/6 rằng hơn 280 trẻ em đã được sơ tán khỏi Trại trẻ mồ côi Mygoma, cùng với 70 người chăm sóc, đến một "địa điểm an toàn hơn bên ngoài thủ đô Khartoum".

Ông Jean-Christophe Sandoz, người đứng đầu phái đoàn Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) tại Sudan, cho biết: "Họ đã gặp khó khăn trong một khu vực mà xung đột đã nổ ra trong sáu tuần qua và họ đã không được chăm sóc sức khỏe đầy đủ".

Những trẻ em, trong độ tuổi từ một tháng đến 15 tuổi, được chuyển đến Wad Medani, thành phố cách Khartoum khoảng 200 km sau khi trại trẻ mồ côi của chúng bị hư hại trong các cuộc giao tranh ác liệt.

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đảm bảo rằng trung tâm trung chuyển mà những đứa trẻ hiện đã được chuyển đến đã được chuẩn bị chu đáo. Cơ quan này xác nhận, họ cũng đang làm việc với các cơ quan hữu quan để xác định gia đình nuôi dưỡng các em.

Mandeep O'Brien, đại diện của UNICEF tại Sudan, cho biết: "Việc di chuyển an toàn những đứa trẻ cực kỳ dễ bị tổn thương này đến một nơi đảm bảo đã mang lại một tia sáng giữa cuộc xung đột đang diễn ra ở Sudan".

Giải cứu hàng trăm trẻ em bị mắc kẹt tại trại trẻ mồ côi Sudan - Ảnh 1.

(Ảnh: Zee News)

71 trẻ em đã thiệt mạng tại Trại trẻ mồ côi Mygoma do nhà nước điều hành kể từ khi giao tranh tại Sudan giữa lực lượng quân đội và Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF) nổ ra vào giữa tháng 4, Hadhreen, một tổ chức tình nguyện hỗ trợ trại trẻ mồ côi, cho biết hôm 7/6.

Các bác sĩ địa phương cho biết, các trẻ em thiệt mạng vì bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng và mất nước khi cuộc khủng hoảng nhân đạo trở nên tồi tệ hơn.

Theo UNICEF, hơn 13,6 triệu trẻ em trên khắp Sudan vẫn đang gặp nguy hiểm và đang rất cần được hỗ trợ để duy trì cuộc sống. Cơ quan này đã tuyên bố rằng họ cần 838 triệu USD để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Sudan.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, các cuộc đụng độ và bắn phá dữ dội ở Khartoum và các thành phố lân cận kể từ ngày 15/4 đã khiến hàng trăm dân thường tử vong và hơn 5.000 người khác bị thương. Tổ chức Di cư Quốc tế thông tin, hơn một triệu người hiện đã buộc phải chạy trốn khỏi Sudan.

Giao tranh ở Sudan bước vào tuần thứ 8, pháo kích, cướp bóc ở thủ đô Khartoum Giao tranh ở Sudan bước vào tuần thứ 8, pháo kích, cướp bóc ở thủ đô Khartoum Đàm phán ngừng bắn đổ vỡ, các lực lượng Sudan tiếp tục đụng độ ở Khartoum Đàm phán ngừng bắn đổ vỡ, các lực lượng Sudan tiếp tục đụng độ ở Khartoum 19 triệu người có nguy cơ bị thiếu đói và suy dinh dưỡng do xung đột ở Sudan 19 triệu người có nguy cơ bị thiếu đói và suy dinh dưỡng do xung đột ở Sudan

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước