Giải cứu hơn 5.000 con tin khỏi nhóm Boko Haram tại Nigeria

VTV9-Thứ hai, ngày 27/06/2016 14:13 GMT+7

Khu lán trại của nhóm khủng bố Boko Haram sau cuộc đột kích của quân đội Nigeria. (Ảnh: THX/TTXVN)

VTV.vn - Quân đội Nigeria vừa giải cứu hơn 5.000 con tin bị bắt giữ bởi nhóm khủng bố Boko Haram ở khu vực bang Bono, miền Đông Bắc nước này.

Người phát ngôn quân đội Nigeria cho biết, quân lính Lữ đoàn 21 đã thực hiện hàng loạt vụ tấn công vào 15 ngôi làng, giết chết 60 tay súng và làm bị thương nhiều tên khác. Hiện nhà chức trách đang xác định tình trạng của các con tin.

Từ năm 2009 đến nay, nhóm Boko Haram đã giết chết hơn 10.000 người chủ yếu ở vùng Đông Bắc Nigeria. Quân đội nước này đã thực hiện nhiều chiến dịch phản công chiếm lại hầu hết các vùng thuộc sự kiểm soát của quân nổi dậy. Tuy nhiên, nhiều vụ đánh bom tự sát và bắt cóc con tin vẫn diễn ra chủ yếu tại các khu vực đông người Hồi giáo.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước