Giải cứu một gia đình Mỹ bị bắt cóc từ 5 năm trước tại Afghanistan

TTXVN-Thứ sáu, ngày 13/10/2017 21:02 GMT+7

(Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Gia đình được giải cứu gồm bà Caitlan Coleman, quốc tịch Mỹ cùng chồng là Joshua Boyle, quốc tịch Canada. Họ bị bắt cóc tại Afghanistan vào năm 2012.

Quân đội Pakistan ngày 12/10 cho biết lực lượng an ninh nước này đã giải cứu một gia đình 5 người, trong đó có cặp vợ chồng người Mỹ​-Canada bị bắt cóc tại Afghanistan từ 5 năm trước, sau khi nhận được thông tin tình báo của Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xác nhận thông tin trên. 

Quân đội Pakistan cho biết các cơ quan tình báo Mỹ đã phát hiện dấu vết của các con tin nói trên, sau đó ngày 11/10 tiết lộ các con tin nói trên đã được đưa vào lãnh thổ Pakistan, qua đường biên giới ở khu vực thiểu số Kurram. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước