Giải mã cơ chế của đồng hồ sinh học đạt giải Nobel Y học 2017

Bóc băng-Thứ ba, ngày 03/10/2017 16:20 GMT+7

Từ trái sang: Ba nhà khoa học Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash và Michael W. Young. (Ảnh: EPA)

VTV.vn - Giải Nobel Y học 2017 đã thuộc về ba nhà khoa học người Mỹ với những phát hiện về cơ chế phân tử kiểm soát nhịp sinh học (đồng hồ sinh học) của cơ thể.

Bằng cách sử dụng ruồi dấm làm mô hình cá thể để nghiên cứu, ba nhà khoa học Mỹ Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash và Michael W. Young đã phát hiện được một loại gen kiểm soát nhịp sinh học hàng ngày. Gen này mã hóa một loại protein sản sinh trong tế bào vào ban đêm song lại bị phân hủy vào ban ngày. Sau đó, họ xác định được các thành phần protein bổ sung của bộ máy này, từ đó cho thấy cơ chế kiểm soát sự vận hành của đồng hồ sinh học ngay bên trong tế bào. Kết quả nghiên cứu cho thấy, đồng hồ sinh học vận hành theo cùng một nguyên tắc trong tế bào của các sinh vật đa bào, bao gồm cả con người.

Ông Jeffrey C. Hall, 72 tuổi, đã nghỉ hưu, ông Michael Rosbash, 73 tuổi, hiện đang là giảng viên tại Đại học Brandeis, Massachusettes. Trong khi đó, ông Michael W. Young, 68 tuổi, đang là giáo sư của Đại học Rockefeller ở New York. Tiếp sau giải Nobel Y học, chủ nhân của giải Nobel Văn học sẽ được công bố vào ngày 5/10/2017.


3 nhà khoa học Mỹ đoạt giải Nobel Y học 2017 3 nhà khoa học Mỹ đoạt giải Nobel Y học 2017

VTV.vn - Giải Nobel Y học năm 2017 thuộc về 3 nhà khoa học người Mỹ với công trình nghiên cứu cơ chế phân tử trong việc kiểm soát nhịp sinh học.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước