Giảm 80% lượng khí thải CO2 với mô hình cộng đồng sống xanh ở Phần Lan

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 03/10/2020 11:27 GMT+7

VTV.vn - Thị trấn nhỏ ở phía Bắc Phần Lan được coi là một trong những cộng đồng sống xanh nhất châu Âu khi 10.000 cư dân của thị trấn này đã giảm được 80% lượng khí thải CO2.

Một trong những chìa khóa thành công của thị trấn này là tạo ra các biện pháp khuyến khích bảo vệ khí hậu. Trẻ em được dạy về cách bảo vệ môi trường, sống xanh ngay từ bé.

Tên của thị trấn này là Ii, cái tên đơn giản và dễ hiểu như chính thị trấn này. Thị trấn chỉ có một vài con đường, hai siêu thị và dưới 10.000 dân. Ii được coi là một trong những cộng đồng xanh nhất châu Âu. Thị trấn đã giảm được 80% lượng khí thải CO2.

Giảm 80% lượng khí thải CO2 với mô hình cộng đồng sống xanh ở Phần Lan - Ảnh 1.

Ii được coi là một trong những cộng đồng xanh nhất châu Âu.

Chìa khóa thành công của thị trấn này là tạo ra động lực để mọi người làm phần việc của mình. Tại các nhà trẻ và trường học của Phần Lan, trẻ em được dạy cách bảo vệ khí hậu. Học sinh được học từ những điều nhỏ nhất như sử dụng ít điện và nước hơn, cũng như học cách tái chế.

Một số turbine gió cao nhất Scandinavia nằm ở Ii. Năng lượng không tái tạo, dầu đốt gây ô nhiễm không khí đã bị cấm. Ii dựa vào gió và nước để tạo ra nguồn năng lượng xanh nhiều gấp 10 lần so với nhu cầu của thị trấn. Và thị trấn này kiếm được 4 triệu Euro mỗi năm từ việc bán điện không dùng hết.

Đạp xe lan tỏa lối sống xanh Đạp xe lan tỏa lối sống xanh

VTV.vn - Thành lập gần 20 năm nay, hàng ngày, CLB Xe đạp Thanh Xuân vẫn duy trì các buổi đạp xe quanh khu vực Văn Quán, quận Hà Đông để thu gom rác thải.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước