Giảm mạnh tiêu thụ rượu tại Nga

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 02/10/2019 12:01 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Lượng tiêu thụ rượu theo bình quân đầu người tại Nga đã giảm 43% từ năm 2003, đây là số liệu do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố vào ngày 1/10.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, Nga từ lâu được xem là một trong những nước tiêu thụ nhiều rượu nhất thế giới. Và rượu là một nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở nước này trong những năm 1990. 

Tuy nhiên, lượng tiêu thụ rượu tại quốc gia này đã giảm mạnh từ năm 2003 đến nay. Nguyên nhân được cho là Nga đã áp dụng một loạt các chính sách như: quảng bá lối sống lành mạnh, giảm nguồn tiêu thụ rượu lậu và hạn chế việc mở cửa các quán rượu về đêm. Các số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy, hiện người trưởng thành ở Nga trung bình uống rượu ít hơn người trưởng thành ở Pháp và Đức.


Thế giới tiêu thụ rượu bia nhiều nhất trong 30 năm qua Thế giới tiêu thụ rượu bia nhiều nhất trong 30 năm qua

VTV.vn - Nhu cầu rượu, bia tăng mạnh tại Trung Quốc và Ấn Độ là nguyên nhân chính khiến lượng tiêu thụ rượu bia trên toàn thế giới tăng nhiều nhất trong 30 năm qua.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước