Giảm thời gian cách ly với người nhập cảnh Thái Lan đã tiêm phòng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 09/03/2021 07:00 GMT+7

Nhân viên kiểm dịch Thái Lan tiếp nhận người nhập cảnh tại sân bay Suvarnabhumi. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)

VTV.vn - Bắt đầu từ tháng 4 tới, Thái Lan sẽ giảm thời gian cách ly bắt buộc đối với người nước ngoài đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 nhập cảnh vào nước này.

Thời gian cách ly sẽ được rút ngắn từ 14 ngày hiện nay xuống còn 7 ngày. 

Tuy nhiên, đối tượng người nước ngoài nói trên phải được tiêm phòng COVID-19 trong vòng 3 tháng trước khi nhập cảnh Thái Lan. Đồng thời, họ phải trình kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Đối với những du khách chưa tiêm phòng nhưng có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính thì sẽ phải cách ly 10 ngày.

Động thái này được Thái Lan đưa ra nhằm thúc đẩy ngành du lịch, vốn đang chịu những thiệt hại nặng nề do đại dịch COVID-19 gây ra.

Cảnh sát Thái Lan bắt giữ người nhập cư trái phép Cảnh sát Thái Lan bắt giữ người nhập cư trái phép

VTV.vn - 6 người nhập cư trái phép từ Myanmar trốn trong thùng một chiếc xe bán tải đã bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ hôm 15/1.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước