Giáo hoàng chiêu đãi bữa trưa cho 1.500 người nghèo

Tường Vy (VTV8)-Thứ hai, ngày 18/11/2019 17:30 GMT+7

(Ảnh trong bài: AP)

VTV.vn - Giáo hoàng Francis đã mời 1.500 người khó khăn và vô gia cư đến ăn trưa tại tòa thánh Vatican ở thành phố Rome, Italy, nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế người nghèo 17/11.

1.500 người có điều kiện sống khó khăn và những người vô gia cư đã được mời đến ăn trưa tại hội trường lớn ở tòa thánh Vatican cùng với Giáo hoàng Francis. Thực đơn bữa trưa gồm các món mì ống phẳng, gà sốt kem nấm, khoai tây, bánh ngọt, trái cây và cà phê. Hàng chục tình nguyện viên tại các nhóm từ thiện đã đưa những người nghèo đến dùng bữa trưa đặc biệt này. 

Tại bữa tiệc, Giáo hoàng Francis nói rằng, những con số thống kê về nghèo đói đã cho thấy xã hội còn thờ ơ với những người còn nghèo khó. Ông kêu gọi những người có điều kiện nên tìm cách giúp đỡ người nghèo nhiều nhất có thể. Giáo hoàng Francis còn nói rằng, những người giàu cũng nên tự hỏi rằng liệu họ “có ít nhất một người nghèo là bạn hay không”. 

Ngày Quốc tế người nghèo là ngày kỷ niệm của Công giáo, được Giáo hoàng Francis ấn định vào năm 2016 để nâng cao nhận thức về việc quan tâm đến người khó khăn trong xã hội.

Giáo hoàng chiêu đãi bữa trưa cho 1.500 người nghèo - Ảnh 1.
Giáo hoàng chiêu đãi bữa trưa cho 1.500 người nghèo - Ảnh 2.
Giáo hoàng chiêu đãi bữa trưa cho 1.500 người nghèo - Ảnh 3.
Giáo hoàng chiêu đãi bữa trưa cho 1.500 người nghèo - Ảnh 4.


Giáo Hoàng ban hành sắc lệnh mới về chống xâm hại tình dục Giáo Hoàng ban hành sắc lệnh mới về chống xâm hại tình dục

VTV.vn - Người đứng đầu Tòa thánh Vatican, Giáo hoàng Francis ngày 9/5 đã ban hành sắc lệnh điều chỉnh một số quy định trong Luật Công giáo.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước