Giới chức Iran phản đối mạnh mẽ phát ngôn của Tổng thống Mỹ

Bích Thảo (VTV8)-Thứ hai, ngày 06/01/2020 11:05 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Iran đã triệu Đại biện lâm thời của Thụy Sĩ đại diện các lợi ích của Mỹ tại Tehran để phản đối việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa nhằm vào các mục tiêu của Iran.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Iran chỉ trích phát ngôn này mang tính khủng bố.

Việc Tehran triệu Đại biện lâm thời của Thụy Sĩ diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ tấn công vào 52 mục tiêu của Iran nếu Tehran tấn công người Mỹ hoặc các tài sản của nước này để trả đũa vụ không kích tại sân bay Baghdad khiến tư lệnh Qassem Soleimani của Iran thiệt mạng hôm 3/1. Trong số 52 mục tiêu này có nhiều địa điểm quan trọng đối với nền văn hóa Iran. 

Cùng ngày, Liên minh châu Âu (EU) cho biết đã mời Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tới Brussels để thảo luận về tình hình khu vực, đồng thời kêu gọi giảm leo thang căng thẳng tại vùng Vịnh sau vụ việc trên.


Tổng thống Mỹ đe dọa tấn công Iran bằng vũ khí 'hoàn toàn mới' Tổng thống Mỹ đe dọa tấn công Iran bằng vũ khí "hoàn toàn mới"

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo, Mỹ sẽ tấn công 52 vị trí tối quan trọng ở Iran nếu Tehran trả đũa vụ ám sát Thiếu tướng Qasem Soleimani.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước