Giới nhà giàu Trung Quốc cân nhắc di cư ra nước ngoài

Quỳnh Anh-Thứ hai, ngày 15/09/2014 15:16 GMT+7

Hình minh họa

Theo một báo cáo mới nhất của ngân hàng Barclays, phân nửa số nhà giàu Trung Quốc đang cân nhắc việc di cư sang các nước phát triển trong vòng 5 năm.

Báo cáo cho biết thêm, những nhà giàu ở Trung Quốc di cư để tìm kiếm những cơ hội giáo dục cho con cái và nghề nghiệp tốt hơn. Không chỉ tìm kiếm những triển vọng về giáo dục và nghề nghiệp, sự chuyển dịch này còn được cho là hướng đi an toàn để bảo vệ tài sản cá nhân của giới thượng lưu Trung Quốc.

Trong vòng 5 năm qua, Trung Quốc đã vượt mặt Đức và Nhật, và chỉ xếp thứ 2 sau Mỹ về thứ hạng tài sản cá nhân. Một khảo sát khác của Barclays Wealth Insights tiến hành trên hơn 2.000 cá nhân và nhà đầu tư cho biết thêm, Bắc Mỹ và châu Âu là nơi thu hút số lượng lớn nhất những cá nhân giàu có tới định cư.

Từ khóa:

nhà đầu tư

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước