Giới trẻ châu Âu giảm hút thuốc và uống rượu so với 20 năm trước

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 21/09/2016 15:56 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Đây là kết quả công bố hôm 20/9 của cuộc nghiên cứu được thực hiện 4 năm/lần từ năm 1995 thuộc khuôn khổ Dự án nghiên cứu học đường châu Âu về rượu và ma túy.

Hơn 96.000 học sinh trung học ở độ tuổi 15-16 tại 35 nước châu Âu đã tham gia cuộc khảo sát.

Theo đó, 54% số học sinh được hỏi khẳng định chưa bao giờ hút thuốc lá, trong khi 21% hiện đang hút thường xuyên. Tỷ lệ uống rượu ít nhất 1 lần trong đời đã giảm từ 89% năm 1995 xuống 81% trong năm 2015.

Tuy nhiên, nghiên cứu trên cũng chỉ ra việc tiêu thụ các chất kích thích gây nghiện hiện vẫn ở mức cao. Theo cuộc khảo sát, trung bình 18% thanh niên được hỏi công nhận đã dùng ma túy ít nhất 1 lần trong đời.

Anh: Một nửa phụ huynh cho phép con uống rượu ở tuổi 14 Anh: Một nửa phụ huynh cho phép con uống rượu ở tuổi 14

VTV.vn - Một nửa phụ huynh ở Anh cho phép con uống các loại đồ uống có cồn như bia, rượu ở tuổi 14 khi ở nhà.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước