Google bị phạt hơn 21 triệu USD tại Ấn Độ

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 09/02/2018 17:45 GMT+7

VTV.vn - Google đã bị giới chức Ấn Độ phạt hơn 21 triệu USD vì lạm dụng ưu thế thống trị của mình để gây ảnh hưởng tới môi trường cạnh tranh tại đây.

Ủy ban phụ trách vấn đề cạnh tranh thương mại Ấn Độ cho biết, tất cả những đối thủ cạnh tranh của Google đều bị xếp sau bởi công cụ tìm kiếm thiếu khách quan của Google. Ví dụ, những hành khách muốn tìm vé máy bay nhiều khi sẽ bị chuyển ngược lại trang tìm kiếm vé của chính Google sở hữu. Google đồng ý trả tiền phạt, tuy nhiên vẫn khẳng định sẽ xem xét lại báo cáo của giới chức Ấn Độ.

Số tiền phạt hơn 21 triệu USD bằng khoảng 5% doanh thu 1 năm của Google tại Ấn Độ và nhỏ hơn rất nhiều số tiền phạt 2,7 tỷ USD của Ủy ban châu Âu dành cho Google năm 2017 vì không đảm bảo tính cạnh tranh công bằng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước