Google hay Facebook phải trả tiền cho các liên kết đến nội dung tin tức?

PV (Vấn đề hôm nay)-Thứ sáu, ngày 22/06/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Luật bản quyền mới sẽ được Liên minh châu Âu đưa ra bỏ phiếu trong phiên họp toàn thể vào tháng 7 tới.

Với việc ra đời của Internet khiến thế giới đã thay đổi nhanh chóng, một nền văn minh mới đã được thiết lập. Đó là kỷ nguyên tin học khi chỉ cần một cú click chuột là bạn có thể biết được mọi điều, không giới hạn không gian, thời gian và nhất là không mất phí.

Tuy nhiên, công nghệ thông tin cũng như con dao hai lưỡi. Ngoài sự tiện lợi thì nó cũng đã tiếp tay cho vấn đề vi phạm bản quyền. Ví dụ như một bộ phim nếu bị tung lên mạng trước khi bộ phim được trình chiếu thì lợi nhuận sẽ bị giảm đi ít nhất 20%. 

Sự tiện lợi cũng gây những nguy hiểm về vấn đề an ninh. Với một không gian mở và không biên giới, bất cứ ai ở bất cứ đâu đều cũng có thể tung thông tin sai sự thật, chỉ cần có mạng Internet trong tay.

Ngày 20/6, Ủy ban Các vấn đề pháp lý của Nghị viện Liên minh châu Âu đã đưa ra dự thảo luật bản quyền gây nhiều tranh cãi, trong đó có thể buộc nhiều nền tảng trực tuyến như Google hay Facebook phải trả tiền cho các liên kết đến nội dung tin tức. 

Theo nhà báo Lê Ngọc Sơn: "Việc vi phạm bản quyền trên nền tảng số là một vấn đề đau đầu  toàn cầu và châu Âu cũng không phải là ngoại lệ".

"Điều luật này cũng cần có sự thông qua của 28 nước thành viên EU. Dự luật này có khả năng được thông qua, mặt lợi mặt hại đều rõ ràng. Tuy nhiên với sự phản ứng của các bên bị tác động của dự luật thì việc thông qua không hề dễ dàng. Nguyên nhân của sự phản đối này là sẽ làm hình ảnh Internet thay đổi vĩnh viễn, không giống như trước nữa. Mặt khác để kiểm soát ở khâu người dùng thì các hãng công nghệ phải bỏ ra một lượng kinh phí không hề nhỏ".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước