Google và Facebook phải trả tiền cho báo chí

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 20/04/2020 21:38 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Australia vừa tuyên bố hai hãng công nghệ khổng lồ Google và Facebook sẽ phải trả tiền cho các cơ quan báo chí để được đăng tải tin tức của họ.

Theo Bộ trưởng Tài chính Josh Frydenberg, các cuộc đàm phán giữa hai đại gia công nghệ trên với các nền tảng truyền thông truyền thống đã không thể đi đến một thỏa thuận tự nguyện. Do vậy, chính phủ Australia sẽ vào cuộc và cơ quan giám sát cạnh tranh sẽ công bố dự thảo luật tính phí bản quyền tin tức vào cuối tháng 7 tới. Theo Bộ trưởng, vấn đề cơ bản là các cơ quan báo chí sản xuất ra nội dung và xứng đáng được trả tiền cho các nội dung được các nền tảng kỹ thuật số sao chép.

Google và Facebook phải trả tiền cho báo chí - Ảnh 1.

Biểu tượng của Google và Facebook. Ảnh: Reuters

Dịch COVID-19 đang khiến cho các cơ quan báo chí Australia gặp rất nhiều khó khăn do số tiền quảng cáo bị cắt giảm mạnh khiến nhiều cơ quan báo chí phải cắt giảm nhân sự và ngừng ra bản in.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

Google, Facebook

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước