Hà Lan điêu đứng vì bê bối trứng "bẩn"

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 08/08/2017 10:22 GMT+7

Ảnh minh họa: EPA

VTV.vn - Hà Lan đang đứng trước nguy cơ phải tiêu hủy hàng triệu con gà mái sau khi phát hiện loại thuốc trừ sâu fipronil trong trứng gà.

Đây có thể là đòn mạnh giáng vào ngành chăn nuôi của Hà Lan vốn đã điêu đứng sau dịch cúm gia cầm vừa qua.

Các siêu thị ở một số nước châu Âu đã rút khỏi kệ hàng triệu quả trứng do nghi ngờ nhiễm thuốc trừ sâu độc hại dù Liên đoàn Nông nghiệp Hà Lan khẳng định người tiêu dùng không bị ảnh hưởng.

Thị trường trứng gà của Hà Lan đã mất chỗ đứng, 150 công ty đã phải đóng cửa do bê bối trứng "bẩn". Tuy nhiên, hiện chưa có ước tính về thiệt hại cho toàn ngành chăn nuôi nói chung.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá, việc sử dụng một lượng lớn thuốc trừ sâu fipronil có thể gây những tác động nguy hiểm đối với thận, gan và tuyến giáp của con người. Hóa chất trên đã được đưa vào các trang trại gia cầm nhằm tiêu diệt bọ đỏ ký sinh trên gà.

Đây là một cú sốc mới đối với các trang trại chăn nuôi gia cầm ở Hà Lan sau vụ tiêu hủy 190.000 con vịt hồi tháng 11/2016, thời điểm cao trào của dịch cúm gia cầm.

Hà Lan: Hàng triệu quả trứng nhiễm thuốc trừ sâu Hà Lan: Hàng triệu quả trứng nhiễm thuốc trừ sâu Đức ngừng tiêu thụ trứng nhập khẩu từ Hà Lan Đức ngừng tiêu thụ trứng nhập khẩu từ Hà Lan Giá trứng gia cầm giảm mạnh Giá trứng gia cầm giảm mạnh

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!


TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước