Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chống bài Do Thái

Bích Thảo (VTV8)-Thứ bảy, ngày 09/03/2019 14:43 GMT+7

(Ảnh minh hoa: Virginia Interfaith Center)

VTV.vn - Hạ viện Mỹ vừa thông qua 1 dự luật về chống bài Do Thái và phân biệt đối xử với tín đồ Hồi giáo cũng như các cộng đồng thiểu số.

Đây là nỗ lực nhằm chấm dứt chia rẽ trong nội bộ đảng Dân chủ Mỹ liên quan đến vấn đề này cũng như phản ứng trước làn sóng bài Do Thái đang nổi lên ở nhiều nước phương Tây.

Dự luật được thông qua với tỷ lệ ủng hộ áp đảo 407 phiếu thuận và 23 phiếu chống. Được soạn thảo sau bê bối của một nữ nghị sĩ đảng Dân chủ có phát biểu mang quan điểm bài Do Thái, dự luật sau đó đã được mở rộng để chống lại làn sóng phân biệt với các cộng đồng thiểu số nói chung.

Trong thời gian gần đây, nhiều nước phương Tây đang đẩy mạnh nỗ lực chống các hành vi bài Do Thái đang xuất hiện ngày càng nhiều. Tại Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron đã lên án mạnh mẽ sự trỗi dậy đáng lo ngại của chủ nghĩa bài Do Thái, đồng thời công bố một loại biện pháp nhằm chống lại làn sóng này.


Pháp cảnh báo sự trỗi dậy của chủ nghĩa bài Do Thái Pháp cảnh báo sự trỗi dậy của chủ nghĩa bài Do Thái

VTV.vn - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lên án mạnh mẽ sự trỗi dậy chưa từng thấy của chủ nghĩa bài Do Thái kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước