Hai cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ lĩnh thêm án chung thân vì tội diệt chủng

Thạch Thông - Tuấn Anh - Huỳnh Sang (PV Đài THVN thường trú tại Campuchia)-Thứ sáu, ngày 16/11/2018 17:35 GMT+7

Khieu Samphan tại tòa. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Sáng 16/11, tại Thủ đô Phnom Penh, Campuchia, Tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ do LHQ hậu thuẫn đã tuyên thêm án chung thân đối với 2 thủ lĩnh Khmer Đỏ.

Theo đó, 2 thủ lĩnh Khmer Đỏ là Nuon Chea và Khieu Samphan đã lĩnh thêm án chung thân về tội diệt chủng đối với các cộng đồng dân tộc thiểu số ở Campuchia. Theo phán quyết của tòa án, Nuon Chea (92 tuổi) và Khieu Samphan (87 tuổi) phạm tội diệt chủng đối với cộng đồng dân tộc thiểu số người Chăm và người Việt, cưỡng bức hôn nhân, đàn áp tổ chức tôn giáo, chính trị và chủng tộc, giam cầm, tra tấn… trong giai đoạn từ năm 1975 - 1979. Đây là lần đầu tiên Tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ ra phán quyết phạm tội diệt chủng đối với thủ lĩnh Khmer Đỏ.

Cả hai tên Nuon Chea và Khieu Samphan đều đã bị kết án tù chung thân trong phiên tòa trước đó vào năm 2014 vì tội ác chống lại loài người. Đây có thể là phán quyết cuối cùng của Tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ do LHQ bảo trợ.


Hai cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ lĩnh thêm án chung thân vì tội diệt chủng - Ảnh 1.

Nuon Chea ngồi trong phòng xử án. (Ảnh: AP)

Tòa án này được thành lập từ năm 2006, sau 13 năm hoạt động chỉ kết án 3 tên nhưng đã chi phí hết khoảng 400 triệu USD. Ước tính có khoảng 2 triệu người Campuchia đã chết vì làm việc quá sức, đói khát và bị giết hàng loạt dưới chế độ Pol Pot trong thời gian từ tháng 4/1975 - 1/1979.

Kẻ cầm đầu Khmer Đỏ là Pol Pot đã chết khi lẩn trốn trong rừng vào năm 1998. Nuon Chea có biệt danh "anh hai", là cánh tay phải của Pol Pot, còn Khiêu Samphan có biệt danh "anh tư", là Chủ tịch nước Campuchia thời Khmer Đỏ. Trong khi đó, "anh ba" Ieng Sary và vợ của hắn là Ieng Thirith (Cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ) đều chết trước khi tòa án ra phán quyết.


Giữ nguyên mức án tù chung thân đối với 2 cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ Giữ nguyên mức án tù chung thân đối với 2 cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ

VTV.vn - Tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ ngày 23/11 khẳng định giữ nguyên bản án tù chung thân đối với 2 thủ lĩnh Khmer Đỏ còn sống vì các tội ác chống lại loài người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước