Doanh nghiệp Mỹ quan tâm tới bầu cử giữa nhiệm kỳ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 07/11/2018 11:30 GMT+7

VTV.vn - Năm nay số lượng doanh nghiệp Mỹ quan tâm tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tăng đột biến. Lý do tại sao?

Chiều 7/11 (theo giờ Việt Nam) sẽ có kết quả kiểm phiếu ở từng bang trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ. Kết quả cuối cùng hiện chưa rõ nhưng đây là một cuộc bầu cử chưa từng có tiền lệ, ít nhất ở khía cạnh tiêu tiền.

Theo tờ BusinessInsider, đây là cuộc bầu cử Quốc hội đắt đỏ nhất trong lịch sử nước Mỹ. Một số tiền khoảng 5,2 tỷ USD đã được chi cho cuộc bầu cử năm nay, cao hơn cả mức chi cho cuộc chạy đua vào ghế Tổng thống năm 2016 (4,4 tỷ USD).

Mức chi này cũng cao hơn 35% so với cuộc bầu cử Quốc hội của 4 năm trước. CNN cho biết các ứng viên đảng Dân chủ quyên góp được nhiều tiền hơn các ứng viên đảng Cộng hoà khoảng hơn 300 triệu USD. Một chuyên gia lý giải, người dân hay doanh nghiệp ở các vùng như Boston, Chicago, San Francisco và New York quyên góp nhiều cho đảng Dân chủ để thể hiện quan điểm đối với các chính sách hiện tại của Chính phủ.

Có khoản quỹ lớn, các ứng viên có thêm tiền chi cho nhiều hoạt động kêu gọi ủng hộ, chạy quảng cáo trên truyền thông và thậm chí thuê những người giỏi nhất để quản lý chiến dịch cho mình để cơ hội thắng cũng cao hơn. Song, điểm đặc biệt của cuộc bầu cử năm nay không chỉ dừng lại ở việc tiền quyên góp cao.

44% số công ty ở Mỹ cam kết cho nhân viên nghỉ có lương đi bầu. Con số này cao kỷ lục và cao hơn mức 37% của năm 2016. Ví dụ chuỗi nhà hàng có tên là Cava, có 1.800 nhân viên làm việc ở khoảng 10 bang đã cho nhân viên nghỉ 2 tiếng có lương để đi bầu. Ông chủ nhà hàng cho biết nhân viên của họ cần thể hiện quan điểm với những người đại diện cho chính quyền lợi của mình.

Các công ty cho nhân viên nghỉ đi bầu, Uber và Lyft - hai hãng xe công nghệ miễn phí hoặc giảm giá cho các cử tri đi bầu. Theo thống kê của Lyft, có khoảng 15 triệu cử tri đăng ký đi bầu nhưng rồi bỏ vì không có phương tiện đi lại. Còn Uber là đối tác với chiến dịch của đảng Dân chủ, công ty này muốn đảm bảo rằng cử chi không có rào cản nào khi đi bỏ phiếu.

Chung quan điểm với các hãng xe, nhiều cửa hàng ăn cũng đưa ra các khuyến mại như: Tặng 1 bánh cupcake nếu có sticker "tôi đã bầu", miễn phí vận chuyển pizza hay miễn phí một bữa ăn chay nếu đưa thông tin "đã bầu" lên mạng xã hội…

Cũng có ý kiến cho rằng cần xem xét lại tính pháp lý khi các công ty ủng hộ một đảng nhất định nhưng lại đưa ra các gói có giá trị cho cử tri. Điều này là không hợp pháp nhưng các công ty đang cho rằng họ chỉ đang thực hiện khuyến mại như những dịp quan trọng khác và đây đơn thuần chỉ là dịp để tiếp cận với nhiều khách hàng hơn.

Bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ: Đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump đang dẫn trước cả hai viện Bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ: Đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump đang dẫn trước cả hai viện

VTV.vn - Tính đến 9h30 sáng 7/11 (theo giờ Việt Nam), Đảng Cộng hòa của đang dẫn trước Đảng Dân chủ ở cả hai viện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước