Hàn Quốc bắt đầu bầu cử Quốc hội

Hoàng Yến (VTV9)-Thứ tư, ngày 15/04/2020 12:00 GMT+7

(Ảnh trong bài: AP)

VTV.vn - Sáng nay (15/5), cử tri Hàn Quốc đã tiến hành bỏ phiếu bầu Quốc hội mới.

Cuộc bầu cử này được xem là cuộc sát hạch giữa nhiệm kỳ đối với chính quyền của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong bối cảnh nước này cũng như cả thế giới đang phải chống chọi với đại dịch COVID-19.

Cuộc tổng tuyển cử chính thức bắt đầu vào sáng 15/5, nhưng Ủy ban Bầu cử Hàn Quốc đã cho phép cử tri bỏ phiếu sớm từ ngày 10/4 để giảm tải số lượng cử tri trong ngày bỏ phiếu chính nhằm tránh lây lan dịch bệnh. Ủy ban Bầu cử đã lập 8 trạm bỏ phiếu để phục vụ hơn 3.000 bệnh nhân COVID-19 và 900 nhân viên y tế tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch. Tất cả cử tri được yêu cầu đeo khẩu trang, găng tay, sát khuẩn và được kiểm tra thân nhiệt. 

Kết quả của cuộc tổng tuyển cử dự kiến sẽ là công cụ quan trọng báo hiệu định hướng tương lai cho cuộc bầu cử Tổng thống tiếp theo diễn ra vào năm 2022.


Hàn Quốc bắt đầu bầu cử Quốc hội - Ảnh 1.
Hàn Quốc bắt đầu bầu cử Quốc hội - Ảnh 2.
Hàn Quốc bắt đầu bầu cử Quốc hội - Ảnh 3.
Hàn Quốc bắt đầu bầu cử Quốc hội - Ảnh 4.
Hàn Quốc bắt đầu bầu cử Quốc hội - Ảnh 5.
Hàn Quốc bắt đầu bầu cử Quốc hội - Ảnh 6.
Hàn Quốc bắt đầu bầu cử Quốc hội - Ảnh 7.
Hàn Quốc bắt đầu bầu cử Quốc hội - Ảnh 8.


Hàn Quốc bỏ phiếu bầu quốc hội sớm bất chấp dịch COVID-19 Hàn Quốc bỏ phiếu bầu quốc hội sớm bất chấp dịch COVID-19

VTV.vn - Ngày 10/4, Hàn Quốc bắt đầu đợt bỏ phiếu sớm bầu quốc hội khóa 21 tại 3.508 điểm bỏ phiếu trên cả nước.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước