Hàn Quốc cam kết điều tra toàn diện vụ giẫm đạp chết người trong lễ hội Halloween

Quỳnh Chi (Theo US News)-Thứ hai, ngày 31/10/2022 11:16 GMT+7

Người dân đặt hoa, đồ uống và nến tưởng niệm các nạn nhân trong vụ giẫm đạp. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 31/10, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo cam kết sẽ điều tra toàn diện vụ giẫm đạp trong lễ hội Halloween vào cuối tuần qua khiến hơn 150 người tử vong.

Chính quyền Hàn Quốc cho biết, số nạn nhân tử vong trong thảm họa giẫm đạp ở thủ đô Seoul đã tăng lên 154 người, 149 người bị thương, 33 người trong số này đang trong tình trạng nghiêm trọng.

Hàng chục nghìn người tham gia lễ hội Halloween đã chen chúc trên những con đường và ngõ nhỏ hẹp của quận Itaewon nổi tiếng ở Seoul vào tối 29/10 lần đầu tiên sau ba năm hạn chế vì COVID-19. Nhiều người trong số này đang ở tuổi thiếu niên và mặc trang phục hóa trang.

Tuy nhiên, sự hỗn loạn đã nổ ra khi mọi người đổ dồn vào một con hẻm đặc biệt hẹp và dốc.

Hàn Quốc cam kết điều tra toàn diện vụ giẫm đạp chết người trong lễ hội Halloween - Ảnh 1.

Con ngõ nhỏ nơi xảy ra thảm họa giẫm đạp. (Ảnh: AP)

Vào sáng 31/10, người dân đã đặt hoa, đồ uống và nến tại một đại điểm tưởng niệm nhỏ ở lối ra của ga tàu điện ngầm Itaewon.

Các cửa hàng và quán cà phê gần đó đã bị đóng cửa. Cảnh sát Seoul đã phong tỏa hiện trường nơi xảy ra vụ việc với đầy rác.

Các trường học, nhà trẻ và các công ty trên khắp đất nước cho dừng tổ chức tất cả các sự kiện trong lễ hội Halloween đã được lên kế hoạch từ trước. Các buổi hòa nhạc K-pop và những cuộc họp giao ban của Chính phủ nước này cũng bị hủy bỏ.

Hàn Quốc cam kết điều tra toàn diện vụ giẫm đạp chết người trong lễ hội Halloween - Ảnh 2.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và phu nhân Kim Keon-hee đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân. (Ảnh: Sky News)

"Chính phủ sẽ tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về nguyên nhân gây ra vụ tai nạn này và cố gắng hết sức để thực hiện những thay đổi thể chế cần thiết để sự việc như vậy không lặp lại", Thủ tướng Han Duck-soo nói khi các quan chức Chính phủ họp về thảm họa.

"Việc xác định danh tính cho tất cả 154 người thiệt mạng đã được hoàn tất, và tôi tin rằng đã đến lúc các biện pháp tiếp theo như thủ tục tang lễ phải được tiến hành một cách nghiêm túc", ông Han nói thêm. "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cung cấp các hỗ trợ cần thiết nhiều nhất có thể".

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, người đã tuyên bố lễ quốc tang và chỉ định quận Itaewon là khu vực thảm họa, đã đến thăm địa điểm tưởng niệm các nạn nhân ở gần Tòa Thị chính Seoul và bày tỏ lòng kính trọng với các nạn nhân hôm 31/10, văn phòng của ông cho biết.

Sự cố giẫm đạp trên là thảm họa chết người nhất tại Hàn Quốc kể từ vụ chìm phà Sewol vào năm 2014 khiến 304 người thiệt mạng, chủ yếu là học sinh trung học.

Những người sống sót sau thảm kịch giẫm đạp Itaewon kể lại đêm hỗn loạn Những người sống sót sau thảm kịch giẫm đạp Itaewon kể lại đêm hỗn loạn Chính quyền Seoul thảo luận biện pháp hỗ trợ gia đình các nạn nhân thảm họa giẫm đạp Chính quyền Seoul thảo luận biện pháp hỗ trợ gia đình các nạn nhân thảm họa giẫm đạp Thảm họa giẫm đạp ở Itaewon: Hơn 1.400 người vẫn mất tích, người thân đau đáu chờ tin Thảm họa giẫm đạp ở Itaewon: Hơn 1.400 người vẫn mất tích, người thân đau đáu chờ tin

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước