Hàn Quốc cảnh giác trước sự bùng phát dịch tả lợn châu Phi

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 30/09/2019 22:23 GMT+7

Ảnh: Malay Mail.

VTV.vn - Ngày 29/9, Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc cho biết nước này vẫn đề cao cảnh giác đối với sự bùng phát thêm của dịch tả lợn châu Phi ở nước này.

Ngày 29/9, Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc cho biết nước này vẫn đề cao cảnh giác đối với sự bùng phát thêm của dịch tả lợn châu Phi ở nước này, trong khi đẩy mạnh nỗ lực khử trùng các khu vực, dù chưa có thêm trường hợp phát sinh mới của dịch bệnh này được báo cáo trong 2 ngày qua.

Hàn Quốc xác nhận có 9 ca nhiễm dịch tả lợn châu Phi kể từ khi bùng phát trường hợp đầu tiên ngày 17/9. Bộ trưởng Nông nghiệp Kim Hyun-soo cho biết rằng mặc dù hai trường hợp nghi ngờ mắc dịch tả lợn lợn châu Phi  hai ngày trước đã cho kết quả xét nghiệm âm tính, song Bộ vẫn duy trì tình trạng cảnh giác cao về sự bùng phát của dịch bệnh này.

Theo Bộ trên, lệnh cấm đi lại đối với các trang trại nuôi lợn, nhà máy thức ăn chăn nuôi và các cơ sở liên quan đã được dỡ bỏ. Tuy nhiên các cơ quan chức năng vẫn tăng cường kiểm dịch để ngăn chặn sự lây lan của dịch tả lợn châu Phi.

Chính quyền Hàn Quốc tiến hành phòng ngừa dịch tả lợn châu Phi thông qua việc tiêu hủy đàn lợn ở vùng Ganghwa, Incheon ngày 28/9. Vùng Ganghwa, Incheon là nơi phát hiện 5 trên 9 trường hợp nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại Hàn Quốc. Cơ quan chức năng đã tiêu hủy khoảng 38.000 con lợn tại vùng Ganghwa, nâng tổng số lợn bị tiêu hủy trong nước  lên gần 90.000 con.

Dịch tả lợn châu Phi là loại bệnh lây nhiễm cao ở các đàn lợn với tỷ lệ tử vong gần 100%. Bệnh không lây nhiễm sang người. Hiện dịch bệnh này đã lây lan ở Trung Quốc và xuất hiện tại một số nước Đông Nam Á cũng như một số nước châu Âu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước