Hàn Quốc cấp bổ sung gần 35 nghìn tỷ Won để chống dịch

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 25/07/2021 06:00 GMT+7

VTV.vn - Quốc hội Hàn Quốc hôm nay đã thông qua dự luật ngân sách bổ sung trị giá 34 nghìn 900 tỷ Won nhằm hỗ trợ nền kinh tế.

Với khoản ngân sách khoảng 30,3 tỷ USD, Chính phủ Hàn Quốc sẽ hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ chịu nhiều thiệt hại cũng như khuyến khích chi tiêu tiêu dùng để thúc đẩy nền kinh tế.

Ngoài ra, Chính phủ cũng sử dụng một phần ngân sách bổ sung để hỗ trợ các ngân hàng cấp tín dụng cho các cá nhân trong nhóm thu nhập thấp nhất và thực hiện chương trình hoàn tiền đặc biệt cho khách hàng nhằm thúc đẩy chi tiêu bằng thẻ tín dụng.

Theo chương trình này, mỗi cá nhân đủ điều kiện có thể được hoàn tiền tới 250 nghìn Won.

Hàn Quốc yêu cầu cách ly bắt buộc đối với công dân một số nước dù đã tiêm vaccine Hàn Quốc yêu cầu cách ly bắt buộc đối với công dân một số nước dù đã tiêm vaccine

VTV.vn - Chính phủ Hàn Quốc đã đưa Việt Nam, Nga, Uzbekistan và nhiều quốc gia khác vào danh sách các nước có những biến thể virus SARS-CoV-2 rất dễ lây lan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Hàn Quốc

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước