Hàn Quốc công bố kế hoạch tạo thêm 25.000 việc làm trong năm 2018

Thùy Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 16/11/2016 16:44 GMT+7

Ảnh minh họa: Getty

VTV.vn - Theo dự án "chia sẻ công việc", các DN quốc doanh sẽ giảm giờ làm cho các nhân viên hiện có và thuê lao động trẻ tuổi để bổ sung phần công việc của họ.

Chính phủ Hàn Quốc đã công bố một dự án phân bổ nguồn lao động mang tên "chia sẻ công việc" với mục tiêu tạo thêm 25.000 việc làm vào năm 2018.

Theo dự án, đối tượng đặc biệt để giảm giờ làm là nhân viên có con dưới 8 tuổi, đồng thời linh động giờ giấc cho phụ nữ có thai trong các DN quốc doanh.

Dự án được xây dựng trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp ở những người trẻ tại Hàn Quốc đang tăng ở mức 1,1% mỗi năm.

Đồng thời, phía Seoul cũng kỳ vọng, dự án sẽ góp phần giải quyết các vấn đề xã hội khác của Hàn Quốc như thực trạng trầm cảm trong công việc và tỷ lệ sinh thấp.

Năm 2015, người cao tuổi Hàn Quốc tham gia lao động tăng cao kỷ lục Năm 2015, người cao tuổi Hàn Quốc tham gia lao động tăng cao kỷ lục

VTV.vn - Báo cáo vừa công bố cho thấy, số người cao tuổi tham gia lực lượng lao động của Hàn Quốc trong năm 2015 đã tăng lên mức cao nhất trong lịch sử.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước