Hàn Quốc công bố vũ khí chiến lược

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 24/10/2017 08:41 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Ngày 23/10, Hàn Quốc đã tiết lộ về một vũ khí chiến lược - tên lửa đất đối đất thế hệ mới - có khả năng đối phó trong trường hợp xảy ra chiến tranh.

Tên lửa Hyunmoo-4 với tầm bắn 800km, tải trọng 2 tấn sẽ gia tăng năng lực tấn công cho quân đội Hàn Quốc. Bộ Quốc phòng nước này cho biết, tên lửa này có khả năng phá hủy các căn cứ chỉ huy và căn cứ quân sự ngầm của Triều Tiên.

Hyunmoo-4 sẽ là vũ khí kết thúc kế hoạch tấn công 3 bước của Hàn Quốc, trong đó bước đầu là triển khai tên lửa KTSSM tấn công pháo binh, bước hai là triển khai tên lửa đạn đạo Hyunmoo-2 vô hiệu hóa vũ khí hạt nhân đối phương.

Hàn Quốc muốn xây dựng thêm 2 lò phản ứng hạt nhân Hàn Quốc muốn xây dựng thêm 2 lò phản ứng hạt nhân

VTV.vn - Hàn Quốc quyết định xúc tiến xây dựng 2 lò phản ứng hạt nhân mới sau 2 tháng tranh cãi gay gắt về việc liệu có nên ngừng sử dụng năng lượng hạt nhân hay không.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước