Hàn Quốc thúc đẩy hạn chế năng lượng hạt nhân

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 22/10/2017 20:57 GMT+7

Một lò phản ứng hạt nhân tại Hàn Quốc. (Ảnh cắt từ video của VTV)

VTV.vn - Ngày 22/10, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khẳng định, chính phủ sẽ tiếp tục thúc đẩy việc hạn chế điện hạt nhân, bất chấp khảo sát cho thấy đa số công chúng phản đối.

Phát ngôn viên của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đọc tuyên bố cho biết, chính phủ sẽ dừng mọi kế hoạch xây dựng lò phản ứng hạt nhân mới, đồng thời thúc đẩy sử dụng khí ga tự nhiên và các dạng năng lượng tái tạo khác.

Tuyên bố này của chính phủ Hàn Quốc đưa ra chỉ 2 ngày sau khi có một cuộc khảo sát ý kiến cho thấy 60% người dân ủng hộ tiếp tục xây dựng thêm 2 lò phản ứng hạt nhân mới ở nước này.

Hàn Quốc hiện đang có 24 lò phản ứng hạt nhân, cung cấp 1/3 điện năng cả nước.

Lò phản ứng hạt nhân di động nhỏ nhất thế giới Lò phản ứng hạt nhân di động nhỏ nhất thế giới

VTV.vn - Một nhóm các nhà khoa học tại Santiago (Chile) đã tiến hành nghiên cứu, phát triển lò phản ứng hạt nhân di động được cho là nhỏ nhất và an toàn nhất trên thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước