Hàn Quốc đàm phán sản xuất 1 tỷ liều vaccine COVID-19

Chuyển động 24h/Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 05/07/2021 18:15 GMT+7

Người dân thủ đô Seoul của Hàn Quốc tham gia tiêm chủng ngừa COVID-19. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Hàn Quốc đang đàm phán với các nhà sản xuất vaccine công nghệ mRNA bao gồm Pfizer và Moderna, sẵn sàng cung ứng một tỷ liều ngay lập tức.

Hãng thông tấn Reuters trích lời Tổng giám đốc Ủy ban trung tâm vaccine toàn cầu thuộc Bộ Y tế Hàn Quốc tiết lộ kế hoạch đàm phán sản xuất vaccine công nghệ mRNA của Chính phủ Hàn Quốc. Ông cho hay nếu thành công, kế hoạch sẽ giảm bớt áp lực lên nguồn cung vaccine COVID-19 trên toàn cầu, đặc biệt ở châu Á, nơi đang chậm hơn nhiều so với Bắc Mỹ và châu Âu trong triển khai vaccine, đồng thời đưa Hàn Quốc tới gần hơn tham vọng trở thành trung tâm sản xuất vaccine chủ chốt trong khu vực.

Về phía các hãng dược, BioNTech từ chối bình luận, Moderna và CureVac không trả lời yêu cầu bình luận. Phát ngôn viên của Pfizer chỉ cho hay, công ty đang nỗ lực tăng cường chuỗi cung ứng vaccine toàn cầu, nhưng chưa công bố chi tiết cụ thể của kế hoạch.

Ngày thứ ba liên tiếp Hàn Quốc có hơn 700 ca mắc mới

Biến thể Delta là nguyên nhân khiến dịch bệnh tại Hàn Quốc lây lan mạnh. Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc hôm nay thông báo quốc gia này đã ghi nhận 711 ca mắc mới COVID-19.

Đây là ngày thứ ba liên tiếp Hàn Quốc có hơn 700 ca mắc mới. Ngày hôm qua, Hàn Quốc cũng ghi nhận thêm 2 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 lên 2.028 người.

Thông thường, vào cuối tuần và ngày lễ, số lượng xét nghiệm giảm đáng kể và số ca phát hiện thêm cũng có xu hướng giảm, tuy nhiên cuối tuần qua lại không ghi nhận sự sụt giảm đáng kể nào về số ca nhiễm mới. Đây là bằng chứng cho thấy sự lây lan mạnh của dịch COVID-19 ở Hàn Quốc. Đặc biệt, nhiều người lo ngại số ca bệnh ở nước này có thể còn tiếp tục tăng lên do biến thể Delta đang lây lan mạnh mẽ, thêm vào đó sắp tới là khoảng thời gian nghỉ Hè có nhiều người đi du lịch hơn.

Hàn Quốc thay đổi chính sách thị thực đối với người nước ngoài Hàn Quốc thay đổi chính sách thị thực đối với người nước ngoài

VTV.vn - Ngày 29/6, Chính phủ Hàn Quốc cho biết, bắt đầu từ ngày 1/7 sẽ cấp thời gian lưu trú cho công dân nước ngoài ở nước này theo thời hạn có hiệu lực của hộ chiếu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Hàn Quốc

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước