Hàn Quốc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh ngành y nhằm chấm dứt cuộc đình công của các bác sĩ

Đàm Linh (Theo Channelnewsasia)-Chủ nhật, ngày 21/04/2024 06:20 GMT+7

Cuộc đình công của các bác sĩ thực tập từ tháng 2 đã gây ra cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trong ngành y tế của Hàn Quốc. (Ảnh: Getty)

VTV.vn - Chính phủ Hàn Quốc thông báo chấp nhận điều chỉnh kế hoạch về nâng chỉ tiêu tuyển sinh ngành y, nhằm chấm dứt đợt nghỉ việc kéo dài của hàng loạt bác sĩ thực tập.

Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo thông báo, qua xem xét các điều kiện giáo dục của mỗi trường đại học, chính phủ sẽ cho phép 32 trường y linh hoạt xác định chỉ tiêu mở rộng, trong phạm vi từ 50% đến 100%, cho đợt tuyển sinh năm 2025, đồng thời cho biết chính phủ sẵn sàng đối thoại với tinh thần cởi mở bất cứ lúc nào, nếu cộng đồng y tế đưa ra một đề xuất khoa học và hợp lý.

Thông báo này được đưa ra sau thất bại nặng nề của Đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol trong cuộc bầu cử Quốc hội tuần trước.

Động thái này còn nhằm mục đích hạ nhiệt cuộc khủng hoảng y tế ở Hàn Quốc, vốn đang chịu sức ép lớn trước tình trạng bế tắc giữa chính phủ và các bác sĩ vì kế hoạch nâng chỉ tiêu tuyển sinh ngành y từ 2.000 lên 3.000 sinh viên từ năm 2025.

Tổng thống Yoon Suk Yeol đang nỗ lực bổ sung thêm nhiều bác sĩ như một phần không thể thiếu trong cải cách y tế của ông, một ý tưởng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của công chúng trong bối cảnh thiếu bác sĩ bên ngoài khu vực Seoul và trong các lĩnh vực y tế thiết yếu, bao gồm chăm sóc cấp cứu và nhi khoa.

Các bác sĩ biểu tình đã nói rằng ngành chăm sóc sức khỏe không thiếu bác sĩ và các kế hoạch của chính phủ chưa giải quyết được vấn đề lương và điều kiện làm việc một cách hợp lý.

Bế tắc nổi lên như một vấn đề then chốt trong cuộc bầu cử Quốc hội tuần trước, trong đó đảng cầm quyền của Tổng thống Yoon không thể giành lại đa số ghế trong quốc hội do phe đối lập kiểm soát.

Ý tưởng tăng tuyển sinh trường y của ông Yoon được khuyến khích bởi các cuộc thăm dò dư luận cho thấy người Hàn Quốc ủng hộ hoàn toàn ý tưởng bổ sung thêm bác sĩ nhưng phản ứng từ các những người làm việc trong ngành y tế lại cho thấy một thực tế hoàn toàn khác.

Một cuộc thăm dò của Gallup Korea công bố hôm 19/4 cho thấy tỷ lệ tán thành đối với Tổng thống Yoon Suk Yeol đã giảm xuống 23%, giảm 11% so với 3 tuần trước và là mức thấp nhất kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 5/2022.

Văn phòng của Tổng thống vẫn chưa đưa ra bình luận về sự thay đổi trong kế hoạch cải cách y tế nhưng cho biết chính phủ đang nỗ lực hết sức để đáp ứng nguyện vọng của người dân trong các vấn đề liên quan đến đời sống.

Hàn Quốc bổ sung trên 2.700 trợ lý bác sĩ để đối phó khủng hoảng y tế Hàn Quốc bổ sung trên 2.700 trợ lý bác sĩ để đối phó khủng hoảng y tế

VTV.vn - Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết sẽ cử hơn 2.700 trợ lý bác sĩ bổ sung đến các bệnh viện để giảm thiểu sự gián đoạn của hệ thống y tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước