Hàn Quốc điều tra các dự án thoát nước trên 4 sông lớn

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 12/08/2020 21:32 GMT+7

Đập Gunnam trên sông Imjin chảy qua biên giới liên Triều xả lũ ngày 6/8. Ảnh: Yonhap

VTV.vn - Nhóm điều tra được thành lập sau những thiệt hại nghiêm trọng trên cả nước do đợt mưa kéo dài 49 ngày - lâu nhất trong lịch sử Hàn Quốc.

Chính phủ Hàn Quốc vừa quyết định thành lập nhóm điều tra để rà soát chức năng điều tiết lũ lụt của các đập thoát nước trên 4 sông lớn.

Thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản do đợt mưa lớn kéo dài đã khiến nổ ra các cuộc tranh luận tại Hàn Quốc về chức năng điều tiết lũ lụt của các con đập trên 4 sông lớn.

Dự án cải tạo 4 con sông lớn gồm: sông Hàn, Nakdong, sông Yeongsan và sông Geum được coi là các dự án trọng điểm dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Lee Myung-bak. Dự án này từng bị thanh tra nhiều lần, trong đó có cả hoạt động điều tra về chức năng phòng ngừa lũ lụt.

Năm 2018, Cơ quan Thanh tra và Kiểm toán Hàn Quốc đã đưa ra đánh giá dự án trên "ít hiệu quả trong phòng ngừa lũ lụt".

Ngày 12/8, Hàn Quốc đã quyết định tăng gấp đôi khoản tiền hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại nặng nề do đợt mưa lớn kéo dài vừa qua, từ mức 10 triệu won (8.430 USD) quy định từ năm 1995, lên 20 triệu won (16.860 USD. Những hộ gia đình có tài sản bị ngập, úng do mưa lũ cũng sẽ được hỗ trợ 2 triệu won (1.686 USD), thay vì mức 1 triệu won (843 USD) như trước.

Gia tăng số người thiệt mạng vì lũ lụt tại Hàn Quốc Gia tăng số người thiệt mạng vì lũ lụt tại Hàn Quốc

VTV.vn - Mưa lũ ở Hàn Quốc chưa ngớt. Tổng cộng đã có 26 người thiệt mạng sau 1 tháng rưỡi mưa triền miên ở đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước