Hàn Quốc ghi nhận mức nhiệt trung bình trong tháng 3 cao kỷ lục

Quỳnh Chi (Theo KBS World)-Thứ tư, ngày 07/04/2021 07:15 GMT+7

Năm 2021, hoa anh đào nở tại thành phố Seoul sớm nhất trong 99 năm qua. (Ảnh: Yonhap)

VTV.vn - Theo Cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA), nhiệt độ trung bình của tháng 3/2021 đã lên tới 8,9 độ C.

Đây là mức nhiệt cao nhất so với cùng kỳ hàng năm kể từ khi cơ quan này bắt đầu tổng hợp dữ liệu vào năm 1973 ở quy mô quốc gia. Trước đây, nhiệt độ trung bình trong tháng 3 ở Hàn Quốc đạt kỷ lục 8,1 °C vào năm 2018 và 7,9 °C trong năm 2020.

Cũng trong năm 2021, quốc gia này đã chứng kiến mức nhiệt trung bình cao kỷ lục vào buổi chiều và mức thấp nhất vào buổi sáng trong tháng 3.

Do nhiệt độ cao bất thường như vậy, những đóa hoa hoa anh đào nở đầu tiên của năm nay đã được quan sát thấy ở Seoul vào ngày 24/3, sớm nhất kể từ năm 1922, khi dữ liệu về hoa anh đào nở bắt đầu được tổng hợp.

Hàn Quốc ghi nhận mức nhiệt trung bình trong tháng 3 cao kỷ lục - Ảnh 1.

Hoa anh đào ở Yeouido, Seoul. (Ảnh: Yonhap)

Trong khi đó, lượng mưa lên tới khoảng 109 mm vào tháng 3/2021. Đây là hoặc lượng mưa lớn thứ tư trong tháng 3 kể từ năm 1973. Lượng mưa lớn nhất trong tháng 3 được ghi nhận vào năm 1996 với 118,5 mm.

Cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA) cho biết, nhiệt độ cao và lượng mưa lớn phần lớn là do ảnh hưởng của áp suất khí quyển suy yếu ở Siberia và các luồng không khí đi từ phía Tây Thái Bình Dương.

Ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục tại Nam Cực Ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục tại Nam Cực Nhiệt độ trung bình toàn cầu lập kỷ lục mới trong tháng 11 Nhiệt độ trung bình toàn cầu lập kỷ lục mới trong tháng 11 Nhiệt độ cao kỷ lục tại khu dân cư lạnh nhất Trái đất Nhiệt độ cao kỷ lục tại khu dân cư lạnh nhất Trái đất

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước