Hàn Quốc hoàn tất triển khai hệ thống THAAD đối phó Triều Tiên

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 07/09/2017 15:17 GMT+7

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).

VTV.vn - Việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc đã hoàn tất.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc gọi đây là bước đi để bảo vệ người dân trước các nguy cơ an ninh trên bán đảo Triều Tiên.

4 bệ phóng tên lửa đánh chặn đã được lắp đặt ở thị trấn Seongju, đánh dấu việc triển khai hoàn tất toàn bộ hệ thống THAAD của Mỹ tại Hàn Quốc.

Hệ thống THAAD gồm 6 bệ phóng, có khả năng khai hỏa tối đa 48 tên lửa đánh chặn. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhấn mạnh sự cấp bách của việc triển khai hệ thống THAAD, sau khi Triều Tiên liên tiếp thử tên lửa và hạt nhân thời gian gần đây. Tuy nhiên, Seoul sẽ nghiên cứu về tác động môi trường, trước khi quyết định triển khai lâu dài THAAD tại nước này.

Trước đó vào sáng sớm nay (7/9), đụng độ đã xảy ra giữa cảnh sát và người biểu tình phản đối lắp đặt THAAD.

Hệ thống THAAD đã đi vào hoạt động tại Hàn Quốc Hệ thống THAAD đã đi vào hoạt động tại Hàn Quốc

VTV.vn - Giới chức Mỹ cho biết, hệ thống THAAD đã "đi vào hoạt động và có khả năng đánh chặn tên lửa của Triều Tiên và bảo vệ Hàn Quốc".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước