Hàn Quốc hy vọng đàm phán với Triều Tiên

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 21/06/2017 13:37 GMT+7

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bày tỏ hy vọng đưa Triều Tiên ngồi vào bàn đàm phán về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng trong năm nay thông qua các lệnh trừng phạt.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin CBS, khi được hỏi về khả năng thăm Bình Nhưỡng, tân Tổng thống Hàn Quốc cho biết ông muốn hội đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên nếu có những điều kiện hợp lý.

Ông Moon Jae-in hy vọng đưa Triều Tiên vào bàn đàm phán vào cuối năm nay thông qua việc thực thi các lệnh trừng phạt và gây sức ép.

Về nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công phủ đầu, Tổng thống Moon Jae-in cho rằng chủ đề này có thể được thảo luận vào giai đoạn sau đó, khi mối đe dọa trở nên cấp bách hơn.

Hàn Quốc - Mỹ tìm giải pháp cho vấn đề hạt nhân Triều Tiên Hàn Quốc - Mỹ tìm giải pháp cho vấn đề hạt nhân Triều Tiên Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên phóng thử tên lửa Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên phóng thử tên lửa Hàn Quốc cân nhắc nối lại đường dây liên lạc quân sự với Triều Tiên Hàn Quốc cân nhắc nối lại đường dây liên lạc quân sự với Triều Tiên

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước