Hàn Quốc lạc quan về triển vọng hợp tác với Mỹ trong hồ sơ hạt nhân Triều Tiên

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 10/02/2021 06:00 GMT+7

VTV.vn - Tân Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong đã bày tỏ lạc quan về triển vọng hợp tác với chính quyền mới của Mỹ trong hồ sơ hạt nhân Triều Tiên.

Phát biểu với báo giới sau lễ nhậm chức sáng nay, tân Ngoại trưởng Hàn Quốc nhận định: sớm phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên là mục tiêu chung của cả Hàn Quốc và Mỹ. Trên nền tảng liên minh vững chắc hiện có, hợp tác giữa hai nước sẽ không gặp trở ngại nào lớn ngay cả khi chưa đạt được nhận thức chung.

Việc bổ nhiệm ông Chung Eui-yong được cho là phản ánh ý chí mạnh mẽ của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong nỗ lực làm sống lại các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều.

Ông Chung Eui-yong năm nay 74 tuổi. Nhà ngoại giao này được biết đến là người đóng vai trò quan trọng trong vai trò kết nối, tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần đầu tiên vào năm 2018.

Trước khi nhậm chức, ông Chung từng giữ chức vụ Chánh Văn phòng An ninh quốc gia thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc.

Mỹ - Hàn Quốc thảo luận về vấn đề hạt nhân Triều Tiên Mỹ - Hàn Quốc thảo luận về vấn đề hạt nhân Triều Tiên

VTV.vn - Ngày 2/4, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc và người đồng cấp Mỹ đã điện đàm trao đổi về phương án hợp tác phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước