Hàn Quốc miễn cách ly với người đã tiêm đủ vaccine

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 28/04/2021 19:08 GMT+7

Nhân viên y tế làm việc tại một điểm xét nghiệm COVID-19 ở Sejong, Hàn Quốc, ngày 31/3/2021. Ảnh: Yonhap/TTXVN

VTV.vn - Hàn Quốc hôm nay thông báo sẽ miễn cách ly bắt buộc đối với những người đã tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19.

Cụ thể từ ngày 5/5 tới, những người đã tiêm hai mũi vaccine ngừa COVID-19 sẽ không phải cách ly bắt buộc hai tuần sau khi tiếp xúc với bệnh nhân hoặc trở về từ nước ngoài.

Tuy nhiên, việc miễn trừ trên chỉ áp dụng với những người có xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 và không áp dụng đối với người trở về từ Nam Phi và Brazil, nơi đang có các biến thể nguy hiểm của virus SARS-CoV-2.

Việc miễn cách ly trên là một phần trong nỗ lực khuyến khích người dân tích cực đi tiêm chủng.

Cho đến nay, mới chỉ có 4% trong tổng số 52 triệu dân Hàn Quốc đã tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19. Hàn Quốc đặt mục tiêu đầy tham vọng tiêm phòng đủ cho 70% dân số vào tháng 9 tới và đạt miễn dịch cộng đồng vào tháng 11.

Số lượng người nước ngoài ở Hàn Quốc giảm mạnh do dịch COVID-19 Số lượng người nước ngoài ở Hàn Quốc giảm mạnh do dịch COVID-19

VTV.vn - Ngày 27/4, Bộ Tư pháp Hàn Quốc ra thông báo, lần đầu tiên trong vòng 5 năm qua, số lượng người nước ngoài tại nước này đã giảm xuống dưới mức 2 triệu người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Hàn Quốc

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước